Đại hội đồng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam)

NDĐT - Sáng 18-7, tại TP Hồ Chí Minh, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) tổ chức khai mạc Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 47. Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố phía nam và gần hai nghìn đại biểu là các mục sư, nhà truyền đạo, tín đồ dự đại hội.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng, ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của nhân dân; bày tỏ tin tưởng rằng, trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Ban Trị sự Tổng Liên hội nhiệm kỳ 2017-2021, tín hữu, chức sắc của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Đại hội đồng thứ 47 của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) diễn ra từ ngày 17 đến 21-7, tập trung vào các nội dung: Bồi linh, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2017, thảo luận tu chỉnh Hiến chương và bầu Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2017-2021.