Các diễn giả trao đổi ý kiến tại hội thảo.

Để trí tuệ nhân tạo là bạn tốt

Thời gian qua, sản phẩm Chat GPT đã tạo nên làn sóng “càn quét”. Các mô hình AI đã trở thành chủ đề được quan tâm nhiều nhất trên thế giới. Trí tuệ nhân tạo liên tục làm người ta ngạc nhiên trước khả năng cũng như sự xâm nhập sâu vào các ngành nghề sáng tạo.
Lớp sơn bề mặt tường một số nơi bị bong tróc.

Trạm y tế chưa bàn giao đã bong tróc

Công trình nâng cấp, cải tạo Trạm y tế xã Quảng Thạch (Quảng Xương, Thanh Hóa) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã. Tuy nhiên, mới hoàn thành, chưa nghiệm thu, bàn giao, công trình đã xuất hiện nhiều vết bong tróc sơn ở chân tường, trần nhà dù đã chống thấm nhưng vẫn thấm dột.
Hoạt động vui chơi lành mạnh là phương thức hữu hiệu để chữa lành các bệnh tâm lý. Ảnh SONG ANH

Biến tướng của “chữa lành”

“Coaching” (khai vấn) và “healing” (chữa lành) đang là những cụm từ thịnh hành trên mạng xã hội bởi sự quan tâm của các bạn trẻ. Nhưng nhiều người đã lợi dụng việc khai vấn và chữa lành này để trục lợi.
Dệt thủ công truyền thống là nét văn hóa độc đáo của người Ba Na.

Khó khăn giữ nghề dệt thủ công người Ba Na

Là một “cái nôi” dệt thổ cẩm lâu đời của người Ba Na, các nghệ nhân làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) còn giữ những kỹ thuật dệt điêu luyện. Nhưng làng thổ cẩm đang đối mặt nhiều thách thức.
Anh Hậu đang trao đổi công việc với Châu, cửa hàng trưởng của Ngồi café tại huyện Củ Chi.

Ngồi café và chuyện khởi nghiệp trên xe lăn

“Ngày còn bé xíu, từ tinh mơ, tôi hay nghe mấy chú, mấy bác trong xóm gọi ba “Ra ngồi uống ly cà-phê rồi đi cắt cỏ”. Nghe thân thương lắm. Với lại, người ta bình thường thì đứng khởi nghiệp, tôi khuyết tật nên ngồi khởi nghiệp trên xe lăn. Cái tên Ngồi café ra đời vậy đó”. Bảy năm trước, Nguyễn Trung Hậu (39 tuổi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) đưa một mô hình cà-phê chất lượng cao mới toanh về giới thiệu tại quê nhà. Con đường khởi nghiệp vui lắm buồn nhiều bắt đầu từ đó.

Thu gom cũng phải có kế hoạch

Mấy ngày qua, nhiều phụ huynh ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa nháo nhào đi thu gom vỏ lon bia, chai nhựa, gom cho con mang đến lớp nộp tham gia xây dựng “Nhà phân loại rác thân thiện”. Mỗi học sinh đóng góp tối thiểu 20 vỏ lon bia, nước ngọt, hoặc vỏ chai nhựa.
Đào tạo nghề tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Bắt tay nhà trường, địa phương và doanh nghiệp

Nhằm đào tạo nghề, tạo việc làm chất lượng cho lao động tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT) và các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã phối hợp với từng địa phương để triển khai. Đây là mô hình được đánh giá sẽ tạo cơ hội học tập, có kỹ năng làm việc cho người lao động tại địa phương…
Hướng dẫn khách trải nghiệm làm túi thời trang từ nylon tái chế tại tiệm tạp hóa xanh Limart.

Điều thú vị ở tiệm tạp hóa “xanh”

Ngày nghe Phạm Thị Kim Hằng (29 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) nghỉ công việc với mức lương hậu hĩnh để khởi nghiệp bằng tiệm tạp hóa “xanh”, bạn bè thắc mắc “Sao liều dữ vậy?”. Tay ngang, vốn lớn nhất là đam mê bảo vệ môi trường, vậy mà sau 5 năm miệt mài tìm hướng, từ một cửa hàng bé xíu vắng khách, đến thời điểm hiện tại, Hằng đã vận hành chuỗi tạp hóa xanh Limart - Zero Waste với nhiều dự án có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm tại diễn đàn “Đa dạng nguồn thu các cơ quan báo chí”.

Triển khai hiệu quả kinh tế báo

Nhiều cơ quan báo chí đang gặp khó trong việc bảo đảm nguồn thu, phát triển kinh tế báo. Thực tế không ít đơn vị đã đối mặt với yêu cầu cắt giảm nhân sự, cũng như thách thức trong việc mở rộng hoạt động của đơn vị. Những chia sẻ giữa các đồng nghiệp từ các báo khác nhau trong bối cảnh hiện tại là những thông tin và kinh nghiệm quý báu, đồng thời cũng hướng đến khả năng liên kết để cùng tiến trong tương lai.

Giữ những vườn cây lớn

Đi trong không gian TP Hồ Chí Minh, đối chọi lại cảm giác chậm chạp, sốt ruột bởi cảnh ùn ứ thường xuyên trên nhiều tuyến đường, may thay, được bù lại phần nào hình ảnh những vườn cây lớn trên thảm cỏ rộng rãi.
Trẻ con ấp Ràng rất thích đến đọc sách tại Thư viện mini cô Ba.

Thư viện “0 đồng” của cô Thảo mini

Huỳnh Thanh Thảo (38 tuổi, sống tại ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) cao chưa đến 70 cm do ảnh hưởng bởi chất độc da cam và mắc chứng xương thủy tinh. Cuộc sống của cô gắn với chiếc xe lăn. Nhưng nhờ đôi chân của cha, tình yêu của mẹ và nghị lực phi thường, Thảo đi khắp nơi, làm bao điều ý nghĩa. Trong đó, Thư viện mini cô Ba và Quỹ khuyến học cô Ba ấp Ràng là hai mô hình được nhiều người nhắc đến.
Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Duy trì ổn định tuyển sinh đại học

Tại Hội nghị tuyển sinh năm 2024 được tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn khẳng định: “Năm 2024, công tác tuyển sinh tiếp tục duy trì sự ổn định, phát huy kết quả đạt được để làm đúng hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn”.
Đội CSGTT số 2 bắt quả tang tàu cát tặc trên sông Hồng địa phận xã Đông Dư (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Chuyển biến trong hoạt động ngăn chặn “cát tặc”

Vừa qua, loạt phóng sự dài kỳ “Lộng hành “cát tặc” sông Hồng” đăng tải trên báo Thời Nay đã nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hiện, lực lượng Cảnh sát giao thông thủy Hà Nội (CSGTT) đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, bắt giữ “cát tặc” trên sông Hồng.
Bí thư Đảng ủy xã Đông Quang Đặng Quyết Thắng (ngoài cùng bên phải) vận động nhân dân triển khai phong trào.

Hiến đất để cùng sáng, xanh, sạch, đẹp

Đường làng, ngõ, xóm được mở rộng, hoa trồng dọc hai bên, điện đèn chiếu sáng, những bức tường rêu mốc sau sơn sửa khoác lên mình loạt bích họa… Sau hai năm phát động phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, diện mạo nông thôn ở Ba Vì (Hà Nội) đã có nhiều khởi sắc.
Ban tổ chức thông tin về các chương trình trong Lễ hội thanh niên 2024.

Lễ hội dành cho thanh niên

Diễn ra trong ba ngày (từ 22 đến 24/3), Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dự kiến thu hút hơn 50 nghìn lượt người tham dự. Thông điệp của lễ hội năm nay là “Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và sẻ chia”.
back to top