Đã có hơn 1,28 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

NDO -

Tới hết tháng 11 năm nay, bảo hiểm xã hội tự nguyện đã thu hút hơn 1,28 triệu người tham gia, đạt 73,56% kế hoạch năm. Mục tiêu đặt ra tới hết năm 2021 là thu hút khoảng 1,35 triệu người tham gia chính sách an sinh này.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Hà Nội. (Ảnh: Bưu điện Hà Nội)
Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Hà Nội. (Ảnh: Bưu điện Hà Nội)

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến hết tháng 11/2021, toàn quốc có hơn 15,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 31,96% lực lượng lao động trong độ tuổi và đạt 89,91% kế hoạch được giao.

Trong số này, có hơn 14,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; hơn 1,28 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp vượt con số 12,9 triệu.

Đáng chú ý, toàn quốc có hơn 83,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 85,77% dân số và đạt hơn 93% kế hoạch.

Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có sự tăng trưởng “vượt bậc” so với tháng 10/2021. Tuy nhiên, ước tính từ nay đến cuối năm, số người cần phải phát triển để đạt kế hoạch đề ra rất lớn. Cụ thể như, số người tham gia bảo hiểm xã hội còn hơn 1,7 triệu người, bảo hiểm y tế còn hơn 6,2 triệu người. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn khi thời gian triển khai chỉ còn một tháng.

So với thời điểm cuối năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội đến hết tháng 11/2021 giảm hơn 306 nghìn người, số tham gia bảo hiểm y tế giảm hơn 3,8 triệu người. Đồng thời, lại ghi nhận tình trạng người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng 9,5% so cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tháng 11 có chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, đến tháng 11, đã tăng gần 500 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội so tháng 10/2021 - điều này thể hiện sự quyết tâm, tích cực vào cuộc của toàn ngành.

Liên quan công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, ông Dương Văn Hào - Trưởng ban Quản lý Thu - Sổ thẻ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) chia sẻ, dự kiến, số người tham gia bắt buộc trong tháng 12 sẽ tăng từ 400 nghìn đến 450 nghìn người, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lên khoảng 15,3-15,5 triệu người, tăng so năm 2020 từ 200 nghìn đến 220 nghìn người. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 1,35 triệu người, tăng so năm 2020 khoảng 350 nghìn người.

Như vậy, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 16,8 triệu người và tiệm cận độ bao phủ. Tuy nhiên, số người tham gia bảo hiểm y tế khoảng 86,8 triệu người - thấp hơn so kế hoạch khoảng 2,3 triệu người do tác động của Quyết định 861, dù Bảo hiểm xã hội các địa phương đã vận động được khoảng 700 nghìn người ở nhóm này tham gia tiếp bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm xã hội đã rất nỗ lực triển khai gói hỗ trợ 38 nghìn tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chỉ đạo, hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh giải quyết một số vướng mắc liên quan hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19.

Song song với đó, hướng dẫn bổ sung một số nội dung về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 126/NQ-CP.

Ngoài ra, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh; bảo đảm thống nhất trong toàn ngành về quy trình thực hiện, về đối tượng, thời gian tính hưởng, quy trình chi trả và phần mềm hỗ trợ để triển khai thực hiện chính sách thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời đến người lao động và chủ người sử dụng lao động.

Cụ thể, tới hết tháng 11/2021, khoảng 12,3 triệu người lao động trên toàn quốc đã được giải quyết hưởng hỗ trợ từ gói 38 nghìn tỷ đồng của Nghị quyết 116, đạt tỷ lệ gần 94%.

Trong số này, có 11.400.720 người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 886.500 người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp có. Tổng ngân sách chi hỗ trợ đạt gần 30 nghìn tỷ đồng.