Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022: Việt Nam chung bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc

NDO -

Ngày 28/10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam là hạt giống số 8, nằm ở bảng C cùng các đội tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. 

Kết quả bốc thăm Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. (Ảnh: AFC)
Kết quả bốc thăm Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. (Ảnh: AFC)

Theo đó, 12 đội tuyển tham dự được phân hạt giống từ 1 đến 12. Theo sắp xếp của Ban tổ chức, chủ nhà Ấn Độ là hạt giống số 1, Đương kim vô địch Nhật Bản là hạt giống số 2, xếp sau đó là Australia và Trung Quốc.

8 đội còn lại là những cái tên có thành tích xuất sắc nhất ở vòng loại: Đài Loan (Trung Quốc) (nhất bảng A), Việt Nam (nhất bảng B), Indonesia (nhất bảng C), Myanmar (nhất bảng D), Hàn Quốc (nhất bảng E), Philippines (nhất bảng F), Iran (nhất bảng G) và Thái Lan (nhất bảng H).

Tại Asian Cup nữ 2022, 12 đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu một lượt tính điểm. Các đội nhất và nhì tại mỗi bảng, cùng 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng tứ kết.

Qua các lượt bốc thăm chiều nay (28/10), đội tuyển nữ Việt Nam được xác định nằm ở bảng C, gặp các đội tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc, cùng với đó là Myanmar. Đây được đánh giá là bảng đấu cực khó đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Hai đối thủ Nhật Bản và Hàn Quốc đều được đánh giá trên tầm. 

Bảng A sẽ gồm các đội tuyển Ấn Độ, Iran, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc. Và bảng B sẽ gồm các đội tuyển Australia, Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là lọt vào Top 5 của giải đấu, đồng nghĩa với việc giành vé dự World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand. 4 đội lọt vào bán kết nghiễm nhiên có suất dự World Cup, các đội thua tại tứ kết sẽ thi đấu play-off. Trong trường hợp Australia nằm trong Top 5, suất tham dự của họ sẽ được trao lại cho đội xếp thứ 6.