Gió lốc, mưa đá gây thiệt hại ở Điện Biên và Nghệ An

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cho biết, sau khi ảnh hưởng đến Bắc Bộ, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, rủi ro thiên tai, cấp 1, cấp 2. Các tỉnh miền bắc trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ 19 đến 210C, vùng núi có nơi dưới 180C.

Trại sản xuất tôm giống của người dân huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau). Ảnh: TRUNG ĐỈNH
Trại sản xuất tôm giống của người dân huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau). Ảnh: TRUNG ĐỈNH

★ Sáng 12-4, địa bàn huyện Tủa Chùa (Điện Biên) xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc, gây sạt lở đất, làm hư hỏng nhiều nhà dân. Qua thống kê ban đầu tại xã Tủa Thàng, mưa, lốc làm 41 nhà dân bị hư hỏng. Hiện nay, huyện đã huy động lực lượng xuống địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả và đánh giá thiệt hại để có phương án hỗ trợ.

★ Chiều 11-4, một số nơi trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra lốc xoáy, mưa đá làm nhiều nhà dân, trường học bị tốc mái. Riêng xã Nậm Cắn, lốc xoáy làm 20 ngôi nhà bị tốc mái, một số diện tích hoa màu bị hư hại. Ngay sau khi lốc xoáy kết thúc, chính quyền xã đã huy động lực lượng xuống giúp người dân khắc phục hậu quả.

★ Sáng 12-4, TP Hải Phòng đã triển khai ba giải pháp cụ thể nhằm sẵn sàng đối phó với các tình huống thiên tai năm nay. Thành phố chủ trương thực hiện các giải pháp theo phương châm “bốn tại chỗ” thích ứng với từng địa bàn, đồng thời, triển khai đồng bộ, lồng ghép các giải pháp công trình và phi công trình nhằm phòng, chống và làm giảm thiệt hại do thiên tai trong mùa mưa bão.

★ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt kế hoạch quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017 - 2020 với tổng kinh phí hơn 106 tỷ đồng. Kế hoạch giúp tăng hiệu quả sản xuất nuôi tôm, cá tra với năng suất cao hơn, thủy sản nuôi sinh trưởng nhanh, sản phẩm an toàn và không còn chất tồn dư; giá tôm, cá tra tiêu thụ trong nước ở mức phù hợp, kích thích tiêu dùng. Đồng thời, tăng sản lượng tôm, cá tra xuất khẩu nhờ đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu thủy sản của Việt Nam về sản phẩm an toàn dịch bệnh.

★ Hiện nay, tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 290 nghìn ha cho nên nhu cầu tôm giống phục vụ sản xuất lớn. Toàn tỉnh có hơn 800 cơ sở sản xuất con giống nhưng số cơ sở có quy mô, sản xuất con giống đạt chất lượng chưa nhiều. Để nâng chất lượng nguồn tôm giống, tỉnh sẽ tăng cường quản lý tận gốc, chú trọng kiểm tra từ khâu sản xuất đến khâu lưu thông; quản lý chất lượng con giống bố mẹ đầu vào được khai thác tại địa phương và nhập từ các tỉnh.

★ Hiện nay, 17 hộ dân ở xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đang lo lắng trước tình trạng sạt lở bờ sông Dinh đoạn qua địa bàn ngày càng nghiêm trọng. Trong đó, có đoạn sạt lở kéo dài gần 1,5 km, các vách sạt lở dựng đứng, cao từ 3 đến 10 m so với mực nước sông, có đoạn dòng chảy lấn sâu vào đất liền từ 20 đến 30 m.