Ðón nhận phần thưởng cao quý

Ðến dự có các vị: Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Qua 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSÐT tội phạm về ma túy đã điều tra, khám phá 18.420 vụ, bắt 28.163 đối tượng phạm các tội về ma túy, xử lý hình sự gần 13 nghìn vụ; thu giữ gần 100 kg heroin, hơn 300 kg thuốc phiện, gần 117 nghìn viên ma túy và nhiều tang vật liên quan...

Gắn với công tác chống tội phạm, lực lượng CSÐT tội phạm về ma túy còn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng là lập hồ sơ đưa 21.757 người nghiện vào các trung tâm cai nghiện của TP. Trong quá trình đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, có 79 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng đã bị thương và bị phơi nhiễm HIV...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương và ghi nhận những thành tích của lực lượng CSÐT tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội, nhất là các tập thể, cá nhân đã nỗ lực, hy sinh công sức và cả máu để lập nên những chiến công trong cuộc chiến lâu dài và gian khổ này.

Phó Thủ tướng mong rằng, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực tạo sự chủ động trên mặt trận đấu tranh, phòng, chống ma túy, góp phần ổn định ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội.

* Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an, chiều 15-1 tổ chức đón nhận phần thưởng cao quý của Ðảng, Nhà nước và Chính phủ tặng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần Công an nhân dân.

Trung tướng Ðặng Văn Hiếu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Công ty may 19-5 thuộc Tổng cục Hậu cần; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và hạng ba tặng hai tập thể; Bằng khen Chính phủ tặng hai tập thể và hai cá nhân; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang tặng 1.387 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.