Ðánh bom ở Afghanistan làm hàng chục người chết

Những người chứng kiến cho biết, con số thương vong có thể còn nhiều hơn. Vụ đánh bom diễn ra tại một điểm tổ chức các cuộc đua chó, thu hút hàng trăm người tham dự.

Các cuộc đua chó vốn bị lực lượng Taliban cầm quyền ở Afghanistan trước đây nghiêm cấm vì bị coi là không phù hợp truyền thống Hồi giáo. Từ năm 2001, lực lượng Taliban bị lật đổ và tàn quân Taliban hiện đang tiến hành các cuộc tiến công chống Chính phủ Afghanistan cũng như lực lượng quân đội nước ngoài do NATO cầm đầu ở nước này. Trong đó, tỉnh Kandahar là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng NATO và lực lượng Taliban trong hai năm qua.

* Cùng ngày, tại trung tâm Thủ đô Baghdad của Iraq xảy ra vụ đánh bom liều chết do một phụ nữ thực hiện làm ít nhất hai  người chết và bốn người khác bị thương.