-
16-04-2012:
Thủy điện Lai Châu trước ngày ngăn sông đợt 1
NDĐT- Công trình do EVN làm chủ đầu tư với tổng trị giá 35.700 tỷ đồng, gồm 3 tổ máy, nhà máy 4.670,8 triệu kWh/ năm. Dự kiến đến năm 2016, tổ máy đầu tiên của dự án sẽ chính thức phát điện và toàn bộ công trình sẽ được hoàn thành vào năm 2017.
TRẦN HẢI
-
12-02-2012:
Xuân trên công trường xây cầu Nhật Tân
NDĐT- Trên công trường xây dựng cầu Nhật Tân, gần 1.000 công nhân Liên doanh công ty IHI Infrastructure System (IIS) và Công ty Xây dựng XD Sumitomo Mitsui, Nhật Bản, nỗ lực làm việc ba ca liên tục tại khu vực xây dựng cầu chính và cầu dẫn phía bắc (gói thầu số 1)… Đến nay gói thầu số 1 đã đạt 62% khối lượng kết cấu phần dưới, 32% khối lượng kết cấu phần trên.
TRẦN HẢI
-
19-01-2012:
Chợ “Trư Bát Giới” vào phiên cuối năm
Có thể coi chợ lợn xã An Nội ( huyện Bình Lục, Hà Nam ) là chợ đầu mối chuyên cung cấp lợn lớn nhất miền Bắc. Nằm cách QL 21 khoảng 3km, chợ họp từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều là vãn. Trước kia, chợ họp khuất trong làng, khoảng 4 năm nay mới ra mặt đường thế này. Mỗi ngày, trung bình chợ xuất đi các tỉnh khoảng 70 – 80 tấn, giáp Tết có thể tới 100 tấn. Ngày đông, xe tải kìn kìn về đổ lợn, xuất lợn tắc cả đường. Đến chợ thấy bẩn có, hôi hám có nhưng vui và “điếc” tai về tiếng eng éc rất đặc trưng.
HỮU LÊ
-
07-12-2011:
“Hóa kiếp” lục bình
NDĐT- Cây lục bình vốn rất gần gũi thân quen với người dân vùng sông nước Nam Bộ. Trước đây, người ta chẳng biết dùng nó làm gì ngoài đắp mô để trồng rau quả, chăn nuôi lợn… Giờ đây con người đã “hóa kiếp” cho nó, trở thành những mặt hàng sang trọng, xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ…. Cùng với sự đổi đởi của lục bình, không ít người dân nghèo đã thoát cảnh nghèo.
QUỐC TRUNG
-
-
20-11-2011:
Nuôi Cá tầm thương phẩm ở Đác Lắc
NDĐT- Ngày 12-11, tại huyện Lăk (Đác Lắc), tập đoàn Cá tầm Việt Nam khai trương cơ sở cá nuôi cá tầm thứ năm tại khu vực lòng hồ Buôn Tua Srah, thuộc huyện Lắk, sau gần mười năm nghiên cứu và nuôi thành công tại Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Định, Bắc Giang. Dự án tập trung nuôi hai loài cá tầm Nga, dòng Acipenseridae và cá tầm Beluga Huso huso để khai thác thịt và trứng cá đen (Caviar). Với mạng lưới nuôi trồng, khai thác hiệu quả tại các lòng hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên, Trung Nam Bộ và Bắc Bộ, công ty cá Tầm Việt nam đã từng bước tạo ra một ngành nghề thủy sản mới có hiệu quả kinh tế cao, tạo công việc ổn định cho gần 500 lao động với mức thu nhập bình quân đạt hơn 4.000.000 đồng/tháng.
HÀ CHI
-
06-11-2011:
Vietsovpetro - biểu tượng đẹp quan hệ Việt- Nga
NDĐT- Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt- Nga (Vietsovpetro) thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên Bang Nga. Qua 30 năm Vietsovpetro đã khai thác hơn 190 triệu tấn dầu thô, chiếm 76% sản lượng khai thác toàn ngành, tổng doanh thu bán dầu thô đạt 51,6 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam gần 33 tỷ USD. Cuối tháng 8-2011, tập thể lao động quốc tế Việt Nam và Liên bang Nga đã đạt doanh thu bán dầu 3,5 tỷ USD, hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2011. Vietsovpetro là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực, kỹ thuật cho ngành dầu khí Việt Nam, hai lần được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hung Lao động, tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Ảnh: ĐĂNG HỒNG và TRẦN HẢI
-
29-03-2011:
Festival lâm sản Việt Nam tại Bình Định
NDĐT- Festival lâm sản Việt Nam lần thứ nhất – Bình Định năm 2011 diễn ra từ 26 đến 28-3-2011, thành công hơn mong đợi. Đây là dịp để các ngành chức năng, nhà quản lý, DN và người dân thấy được trách nhiệm to lớn của mình trong việc trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến lâm sản theo hướng bền vững.
Phóng sự ảnh của CÁT HÙNG.
-
22-06-2010:
Thác Bà ....khát !
Thuỷ điện Thác Bà với ba tổ máy có tổng công suất 108 MW, được hoà lưới điện Quốc gia tháng 5- 1971. Hồ chứa có dung tích mặt nước trên 190 km2, nằm trọn trong hai huyện Lục Yên và Yên Bình (Yên Bái). Ngoài nhiệm vụ phát điện, hồ chứa còn nhiệm vụ điều tiết nước tưới và cắt lũ cho vùng hạ lưu sông Hồng. Theo ông Khuất Minh Toản, Phó Giám đốc Công ty CP Thuỷ điện Thác Bà, “nếu thời tiết vẫn hạn như hiện nay mực nước hồ sẽ tiếp tục giảm, hiệu quả phát điện sẽ giảm theo do không đạt được áp lực nước theo thiết kế ở mức 58 mét”. Mực nước ở mức chết đã tác động tới việc sản xuất, kinh doanh cũng như nuôi trồng thuỷ sản trên hồ Thác Bà. Ghi nhận của PV NDĐT trong mùa nước kiệt những ngày cuối tháng 6- 2010.
Thanh Sơn
-
23-12-2009:
Chùm ảnh:
Xuống lò, ở độ sâu – 300 m
Cách đây hơn một tháng, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống công nhân mỏ - truyền thống ngành than ( 12-11-1936 – 12-11-2009 ), Công ty cổ phần Than Hà Lầm (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – TKV) đã hoàn thành thi công tới mét giếng mức -300 m.
Giếng phụ thi công tới mức -300, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đánh dấu một bước
ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của ngành than. Lần đầu, tại mức -300 m dưới
lòng đất, đã ghi dấu chân đầu tiên của thợ mỏ Việt Nam. Đây là một sự kiện đặc
biệt quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh của thợ mỏ Hà Lầm.
Dự án khai thác phần dưới mức -50 m mỏ than Hà Lầm có tổng mức đầu tư hơn
2.200 tỷ đồng, được mở vỉa bằng ba giếng đứng tới mức -300 m đầu tiên ở nước ta.
Trong quá trình triển khai, các đơn vị thi công gặp rất nhiều khó khăn về địa
chất, vỉa lớp, có giai đoạn lượng nước ngầm phun ra giếng tới gần 20 m3/giờ,
buộc phải dừng đào giếng hàng chục ngày để tiến hành phun ép bê-tông xử lý nước.
Trong quá trình thi công, để bảo đảm về trước tiến độ và giảm giá thành, nhà
thầu đã thi công ba ca liên tục trong điều kiện lượng nước ngầm trong giếng lên
đến trên 10m3/giờ. Thân giếng được thi công qua nhiều phân đoạn, chiều dày bê
tông thành giếng từ 450 mm đến 700 mm.
Phóng viên báo Nhân Dân điện tử đã xuống giếng phụ mang tên “12 tháng 11”,
ghi lại một vài hình ảnh ở độ sâu -300 m dưới lòng đất.
|