Đầu năm 2009, đợt rét kéo dài ở miền Bắc đã khiến các bệnh viện quá tải, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp ở người già và trẻ nhỏ.
Mỗi ngày Bệnh viện Nhi TW phải khám trên dưới 1500 ca với
các triệu chứng quấy khóc, khó thở hoặc thở khò khè, trong đó khoảng 200 - 300
trường hợp nặng, chủ yếu do cha mẹ chủ quan, không kịp thời đưa con tới bệnh
viện. Phần lớn các cháu mắc bệnh "Viêm tiểu phế quản cấp", 1 bệnh do virus, phát
triển khi chuyển mùa, tập trung ở lứa tuổi từ 6 tháng tới 1 tuổi rưỡi. Con nhập
viện, cha mẹ bồng bế theo con, Khoa Hô hấp lúc nào cũng nườm nượp người.
Thang máy chật cứng. Bác sỹ, y tá , điều dưỡng viên chạy như đèn cù. Lên Khoa
điều trị thường là bệnh khá nặng, có cháu phải thở ô-xy. Phòng máy Khí dung luôn
chạy hết công suất. Dù đã tiên liệu trước, nhưng thực trạng vẫn quá tải
tới 30%. Cả khoa có khoảng 60 giường nên việc 2-3 cháu ghép chung một giường sẽ
còn tiếp diễn.