| Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 |
|
Sắc Xuân trên những công trường
Cập nhật lúc
10:29, Thứ sáu, 03/02/2012 (GMT+7)
Ngay sau những ngày nghỉ Tết, các công trường, nhà máy trên cả nước đã bắt đầu một không khí lao động mới. Nơi thượng nguồn Sông Ðà, lễ ra quân đầu xuân được tổ chức thực hiện từ hầm Nhà máy thủy điện Sơn La. Rồi hàng nghìn cán bộ, công nhân Khu kinh tế Dung Quất; đại công trường Tổ hợp dự án thủy điện Ðồng Nai 3 và 4 ở Tây Nguyên; các công nhân tại cảng Sài Gòn..., tất cả đều tràn ngập khí thế thi đua lao động, sản xuất đầu xuân và chào mừng 82 năm ngày thành lập Ðảng.
Rộn rã công trường thủy điện Sau một năm đại thành công trên công trường thủy điện Sơn La với bốn tổ máy được lắp đặt hoàn thiện và mỗi ngày phát 40 triệu KWh điện lên lưới điện quốc gia, Công ty CP lắp máy 10 đang nỗ lực phấn đấu để tiếp tục phát điện tổ máy số 5. Năm nay, đa số cán bộ, kỹ sư, công nhân của Công ty CP lắp máy 10 được về quê ăn Tết. Sau một tuần đón xuân với gia đình, các cán bộ, kỹ sư, công nhân của công ty đã có mặt đông đủ trên công trường để chính thức ra quân đầu xuân. Với mục tiêu vào tháng 2 hạ rô-to tổ máy số 5 để chính thức phát điện vào tháng 4, trong những ngày đầu xuân ra quân, công ty đã phát động phong trào thi đua sôi nổi đến từng tổ đội lắp máy, chào mừng 82 năm Ngày thành lập Ðảng. Hiện rô-to và sta-to tổ máy số 5 đã tổ hợp và lắp đặt được 80% khối lượng. Ông Nguyễn Ðình Tình, Giám đốc Chi nhánh lắp máy 10 tại Sơn La khẳng định: Ðến giờ phút này, chúng tôi đang tập trung nhân lực cũng như chuẩn bị mọi phương tiện để đáp ứng làm sao phát điện tổ máy số 5 đúng tiến độ vào tháng 4-2012. Tiếp đấy, tổ máy số 6 chúng tôi cũng đang thực hiện công tác thi công và cũng bảo đảm khẳng định đến tháng 8-2012, hai tổ máy còn lại sẽ phát điện đúng tiến độ. Ngược lên Tây Nguyên, chúng tôi có mặt tại Tổ hợp dự án thủy điện Ðồng Nai 3 và 4. Ðây là tổ hợp thủy điện lớn nhất trên sông Ðồng Nai. Sau tám năm thi công xây dựng, đến cuối năm 2011, tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Ðồng Nai 3 đã chính thức phát điện và để bảo đảm tiến độ phát điện tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Ðồng Nai 4 vào giữa năm 2012. Ngay trong những ngày đầu năm mới này, hàng nghìn cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, công nhân các đơn vị thi công đã đồng loạt ra quân khẩn trương lao động. Tại công trình Thủy điện Ðồng Nai 3, trên công trường chính, mặc dù nhà máy đã đi vào hoạt động nay chỉ còn lại vài hạng mục cuối cùng, nhưng không vì vậy mà không khí lao động ở đây kém phần sôi động. Ðưa chúng tôi tham quan khu vực thi công hố sói dưới chân đập tràn chính, anh Hoàng Thanh Lâm, Ðội trưởng Ðội khai thác Chi nhánh Tây Nguyên (thuộc Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4) cho rằng: Hiện nay, đơn vị đang khẩn trương thi công phần hố sói. Công việc quan trọng nhất bây giờ là khoan nổ mìn các khối đá lớn và vận chuyển đi hàng nghìn khối đất đá tạo mái cho hố sói. Vì vậy, ngay trong những ngày đầu năm, thời tiết ở Tây Nguyên khá khắc nghiệt, ngày thì nóng bức, đêm về nhiệt độ hạ thấp, trời lạnh buốt nhưng các kỹ sư, công nhân của đơn vị vẫn ngày đêm miệt mài công việc. Ông Nguyễn Văn Tôn, Phó Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng 47, Giám đốc điều hành công trường thi công nói: Chào năm mới và để lập thành tích kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, công ty đã phát động phong trào thi đua lao động với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình trước thời hạn. Vì vậy, từ nay đến ngày phát điện tổ máy số 1, cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, công nhân của công ty liên tục làm việc cả ngày lẫn đêm trên công trường. Anh Trương Ðình Quốc, công nhân đang thi công trên công trình Thủy điện Ðồng Nai 4 tâm sự: "Ngay từ ngày mồng 4 Tết, hưởng ứng phong trào thi đua của công ty, tôi cùng các anh em trong đơn vị thay phiên nhau làm việc liên tục ba ca một ngày, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp phát điện tổ máy số 1 vào giữa năm 2012 như mục tiêu mà Ban Quản lý dự án đề ra. Hào hứng ra quân Trong khi sắc xuân còn tràn ngập khắp nơi, hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân Nhà máy Lọc dầu Dung Quất miệt mài làm việc ba ca. Nhiều cán bộ kỹ sư, công nhân làm việc không kể ngày đêm để duy trì hoạt động, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Ðể vận hành nhà máy an toàn, ổn định 100% công suất, suốt những ngày trước, trong và sau Tết, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn luôn duy trì chế độ làm việc "ba ca, bốn kíp". Mục tiêu của công ty trong năm mới là tiếp tục duy trì vận hành nhà máy tuyệt đối an toàn, tăng cường hiệu quả, hiệu suất hoạt động. Theo đó, năm 2012, công ty bảo đảm cung ứng cho thị trường khoảng sáu triệu tấn sản phẩm các loại, phấn đấu đạt tổng doanh thu từ 130 đến 150 nghìn tỷ đồng. Ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty Lọc dầu Bình Sơn cho biết: Ngày Tết ở đâu đó có thể dừng hoạt động để nghỉ ngơi, còn tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vẫn làm việc 24/24 giờ, công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, không chỉ Tết này, Tết trước và những cái Tết sau này vẫn như vậy. Ðối với anh Trần Văn Danh, Công ty tàu thủy Dung Quất, đây là cái Tết thứ năm anh tình nguyện ở lại đón Tết trên công trường. Anh tâm sự: Tết đến, Xuân về không được quây quần, đoàn tụ cùng gia đình, người thân cũng cảm thấy nao lòng, thế nhưng trên công trường hiện không khí làm việc cũng rất phấn khởi, khẩn trương. Vì tiến độ, bảo đảm hạ thủy một loạt tàu Trường Sa, Côn Sơn và Hoàng Sa, tất cả anh em đều làm việc không quản mệt mỏi, hoàn thành tốt công việc được giao. Tại Cảng Cát Lái - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn những ngày đầu năm 2012 nhộn nhịp xe cộ ra vào vận chuyển công-ten-nơ hàng hóa tỏa đi khắp mọi nơi. Những chuyến tàu lớn theo lộ trình cập cảng an toàn và bốc dỡ hàng hóa đúng tiến độ. Theo tinh thần của lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, ngay từ đầu năm, toàn thể công ty phát huy thành tích đạt được trong năm 2011, giữ vững tinh thần lao động hăng say, tiếp tục giành thắng lợi kế hoạch năm 2012 và chào mừng 82 năm Ngày thành lập Ðảng. Năm 2011, trong bối cảnh khó khăn chung của ngành cảng biển cả nước, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có những giải pháp hiệu quả trong quản lý, điều hành sản xuất, phát triển thị trường, giữ vững thương hiệu và có những chính sách linh hoạt với khách hàng. Nhờ thế, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn có tăng trưởng so với năm 2010. Tính đến hết ngày 31-12-2011, toàn thể công ty phấn khởi vì đạt sản lượng thông qua hệ thống cảng đạt hơn 3 triệu teus (40 triệu tấn). Ðiều này khẳng định thành công trong "Năm khách hàng 2011" với bốn cam kết với khách hàng: 4G - Giao dịch lịch thiệp; Giúp đỡ tận tình; Giao nhận nhanh chóng; Giảm thiểu chi phí; tạo đà phát triển cho năm 2012. Ông Phạm Ðức Hùng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết: Mặc dù là ngày lễ nhưng cán bộ, công nhân viên toàn công ty vẫn hoạt động 24/24 giờ, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt. Nhất là những ngày này, tại Cảng Tân Cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) đón nhiều tàu quốc tế vào bốc dỡ hàng hóa các tuyến nội Á. Tại Cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đón các tàu chở hàng đi châu Mỹ, châu Âu. Theo kế hoạch trong quý I-2012, Công ty Tân Cảng bảo đảm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu chiếm 80% lượng hàng hóa khu vực phía nam bảo đảm các phương tiện bốc dỡ hoạt động liên tục. Với khí thế ra quân đầu xuân tưng bừng trên mọi miền đất nước, tin rằng, các đơn vị kinh doanh, các nhà máy sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2012 này. * Ngay từ mồng 4 Tết, hàng nghìn kỹ sư, công nhân của các đơn vị trên công trường Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 đã đồng loạt ra quân lao động đầu năm với không khí làm việc hết sức khẩn trương. Ở hai vai đập chính và cả dưới lòng sông vừa mới chặn dòng, hàng chục xe tải, máy ủi, máy múc và hàng trăm kỹ sư, công nhân thuộc Công ty CP xây dựng 47 và một số nhà thầu khác đang làm việc cật lực đẩy nhanh tiến độ. * Cứ mỗi độ Xuân về, không riêng gì cán bộ, kỹ sư Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, mà phần lớn cán bộ, công nhân viên làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên ăn Tết trên công trường.
LAN LÝ MINH TUẤN
|