QUỐC TẾ
| Bài tin | Vài nét về báo Nhân Dân | RSS | E-mail | Trợ giúp |
Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Ði tìm mô hình phát triển mới
Cập nhật lúc 10:42, Thứ sáu, 03/02/2012 (GMT+7)

Biểu tình ở Tây Ban Nha phản đối tình trạng thất nghiệp.   ( Ảnh: Roi-tơ )
 
Nội dung chính được hơn 2.600 đại biểu, trong đó có 40 lãnh đạo cấp  cao từ hơn 100 quốc gia và các tổ chức quốc tế, thảo luận tại Hội nghị hằng năm lần thứ 42 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra trong hai ngày 28 và 29-1, tại Ða-vốt (Thụy Sĩ), không gì khác hơn là tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới hiện nay.

Trước thực tế đang trở thành tâm điểm quan tâm của thế giới là sự thất bại mô hình phát triển của chủ nghĩa tư bản phương Tây và sức trỗi dậy mạnh mẽ của các nền kinh tế mới nổi, Diễn đàn Ða-vốt thừa nhận những bất cập của chủ nghĩa tư bản và yêu cầu cấp thiết phải tìm kiếm mô hình phát triển mới, thay thế mô hình kinh tế thế kỷ 20 đang trong giai đoạn khủng hoảng.

Suốt 40 năm qua, WEF được coi như "biểu tượng chiến thắng" của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Tại Ða-vốt năm nay, mô hình phát triển của các nền kinh tế đang nổi lên được hoan nghênh. Câu hỏi quan trọng của nhà sáng lập kiêm Chủ tịch WEF C.Soáp làm nóng diễn đàn, đó là liệu chủ nghĩa tư bản còn phù hợp thế giới ngày nay? Câu trả lời của ông là không, bởi thực tế cho thấy chủ nghĩa tư bản đã thất bại trong việc giải quyết các vấn đề và nguy cơ, rồi sau đó đưa thế giới vào tình trạng kinh tế suy giảm, xã hội rối loạn, cùng với chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc...

Một thí dụ điển hình được nêu ra: Trong 15 năm qua, thu nhập của những người giàu nhất ở Mỹ (chiếm 1% dân số) tăng 270%, trong khi thu nhập của nhóm người nghèo nhất (20% dân số) chỉ tăng 27%! Thực tế đã cho thấy, thành quả của tăng trưởng kinh tế nếu không được phân bổ hợp lý, bất ổn xã hội là điều không tránh khỏi. Giáo sư R.Ra-gian thuộc ÐH Chi-ca-gô (Mỹ) chỉ rõ, sức mạnh của các nền kinh tế phương Tây thế kỷ 20 đã không làm cho công nhân giàu lên, ngay cả vào thời điểm phát triển mạnh nhất những năm 1960. Tổng Thư ký Liên minh các liên đoàn thương mại thế giới S.Bu-râu cảnh báo hãy xem xét lại những nền kinh tế vì giới tài chính đang giết chết người lao động...

Nhiều ý tưởng mới đã được đưa ra nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu đang đẩy nhiều quốc gia đến gần bờ vực phá sản, hay các vấn đề xã hội nảy sinh từ bất ổn kinh tế, như thất nghiệp, cách biệt giàu nghèo... Thủ tướng Ðức A.Méc-ken thừa nhận, đây là lúc để suy nghĩ lại về việc hoạch định chính sách của châu Âu.

Là tâm điểm của vòng xoáy khủng hoảng hiện nay, châu Âu là nơi cần nhất một sự thay đổi mô hình phát triển, nhằm tìm lối thoát cho cơn bão tài chính đang đe dọa nhấn chìm châu lục. Và đó là nội dung chính của Hội nghị cấp cao bất thường và cũng là hội nghị đầu tiên năm 2012 của Liên hiệp châu Âu (EU) hôm 30-1. Các cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề "thúc đẩy tăng trưởng và siết chặt kỷ luật ngân sách" và EU cũng thông qua được một số quyết định quan trọng, nổi bật là khuyến khích tạo việc làm và siết chặt quản lý tài chính. 25 trong tổng số 27 thành viên EU (trừ Anh và CH Séc) nhất trí tham gia "khế ước tài chính" mới do Ðức và Pháp đề xuất về quản lý ngân sách, với tên gọi "Hiệp ước ổn định, phối hợp và quản lý trong liên minh tài chính - tiền tệ". Quy định chế tài cụ thể đối với các thành viên để thâm hụt ngân sách vượt mức trần 3% GDP, văn kiện pháp lý này  được EU hy vọng là "bức tường lửa" để ngăn khủng hoảng nợ lan rộng và tái diễn trong tương lai.

Nếu như những ý tưởng về hướng đi mới cho nền kinh tế thế giới được đưa tại Diễn đàn Ða-vốt chỉ để tham khảo, thì các quyết định tại Hội nghị cấp cao EU lại có tính ràng buộc pháp lý. Tuy nhiên, để có hiệu lực, hiệp ước tài chính mới của EU còn cần được chính thức thông qua tại toàn bộ 25 nước thành viên ký tham gia trong tháng 3 tới. Ngoài Anh và CH Séc từ chối tham gia, một số nước như Hung-ga-ri hay Thụy Ðiển ký văn kiện với thái độ lưỡng lự, vì hầu hết người dân các nước này lo ngại mất chủ quyền khi EU can thiệp quá sâu vào công việc quản lý ngân sách quốc gia của họ. Quá trình phê chuẩn ở một số nước EU đòi hỏi tổ chức trưng cầu ý dân, vì thế tương lai của văn kiện này còn bấp bênh.

VŨ HÀ
         
 
THẾ GIỚI TUẦN QUA
 
SỰ KIỆN VÀ BÌNH LUẬN