Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Vinh quang làng Việt đến Orsay
Cập nhật lúc 17:38, Thứ ba, 22/11/2011 (GMT+7)

Các nghệ sĩ người Pháp cùng biểu diễn các nhạc cụ truyền thống Việt Nam  
 
NDĐT – Đường phố ở Orsay, một thị trấn cách Paris (Pháp) khoảng 25 km về phía nam, vào ngày chủ nhật này, 20-11, dường như vắng vẻ hơn những ngày cuối tuần khác bởi người dân ở đây dồn về nhà hát Jacques Tati để vui cùng ngày hội văn hóa Việt Nam.

Với tên gọi “Vinh quang của làng tôi”, chương trình nghệ thuật do Hội Âm nhạc và Văn hóa truyền thống Việt Nam tại Orsay (OCTAVA) tổ chức là dịp để bà con người Việt cùng những người Pháp yêu mến Việt Nam thưởng thức các nét văn hóa đặc sắc của ba miền.

Những tiết mục do 25 nghệ sĩ không chuyên người Việt cùng bạn bè Pháp biểu diễn từ thơ, hát, đến múa dân gian kết hợp các dụng cụ âm nhạc truyền thống như đàn tranh, đàn nhị, sáo đã lôi kéo khán giả vào thế giới văn hóa đầy màu sắc. Không chỉ có vậy, các nghệ sĩ còn gây bất ngờ với màn biểu diễn tam tấu với dương cầm, sáo và đàn tranh, đưa khán giả về những miền quê yêu dấu của Việt Nam.

Buổi biểu diễn này là một trong nhiều hoạt động của Hội OCTAVE được tổ chức hằng năm để quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của người Việt, đồng thời thu hút sự tham gia của bạn bè Pháp đến với Hội và đến với Việt Nam.

Chị Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội cho biết: OCTAVE ra đời cách đây hai năm với mục đích nhằm phát huy văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt và giới thiệu với người dân Pháp ở Orsay, để từ đó hai nền văn hóa Pháp và Việt xích lại gần hơn qua những hoạt động văn hóa, văn nghệ. OCTAVE hiện có 50 thành viên trong đó có 30 người Pháp, có chung mong muốn giới thiệu văn hóa Việt. Đa số các thành viên người Việt của OCTAVE là những người xa quê hương từ nhỏ, luôn mong muốn nói tiếng Việt và hiểu biết sâu hơn về văn hóa Việt, rồi truyền bá cho con em sau này.

Chị chia sẻ: Chúng tôi có chung nhận thức rằng các hoạt động này phải thu hút sự chú ý và tham gia của người Pháp, chứ không chỉ dành riêng cho người Việt. Có như vậy thì những nét văn hóa truyền thống của quê hương mới lan tỏa ngày càng rộng trên đất Pháp. Quả thực, những hoạt động của chúng tôi đều nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức món ăn tinh thần – văn hóa – của cả cộng đồng người Việt và người dân Pháp”.

Chị cũng cho biết cả ba con gái đều biết nói tiếng Việt và chơi được nhạc cụ dân tộc. Đây là một cách để các con không quên cội nguồn và thừa kế những nét tinh hoa của văn hóa dân tộc.

Hai tiếng Việt Nam vẫn luôn là niềm tự hào của những người Việt ở Orsay. Ông Thanh Sơn sinh sống tại đây được 41 năm rồi nhưng những nét văn hóa của người Việt chưa bao giờ phôi phai trong tâm trí của ông. Ông nó Dù có đi đâu, tôi vẫn rất tự hào vì mình là người Việt Nam. Trước đây tôi cũng có tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật Việt Nam và bây giờ các con cháu của tôi lại kế thừa. Cứ mỗi khi nghe hay xem những bài ca, điệu nhạc thì lòng tôi lại dâng trào cảm xúc nhớ quê hương thân yêu của mình″.

Anh Niels Lan Doky - một nghệ sỹ biểu diễn nhạc Jazz nổi tiếng bày tỏ cảm xúc khi tham gia buổi biểu diễn: “Tôi tự hào khi mang trong mình một nửa dòng máu Việt trong mình. Nhờ một người anh, tôi biết đến Hội âm nhạc và Văn hóa truyền thống Việt Nam tại Orsay và được tham gia biểu diễn. Tôi thấy âm nhạc Việt Nam có sức cuốn hút kỳ diệu khiến tôi say mê”.

Bà Danielle, từng đến Việt Nam ba lần, cho biết: “Khi ở Việt Nam tôi có đi xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của các bạn và từ đó tôi thấy có tình cảm rất đặc biệt. Những nét văn hóa của Việt Nam rất độc đáo, để lại trong lòng người xem những cảm xúc khó quên. Thật may ngay tại đây chúng tôi có dịp được thăm đất nước của các bạn. Thật tuyệt vời”.

Ngoài ba buổi biểu diễn hằng năm ở Orsay, Hội còn có các lớp dạy tiếng Việt, dạy nấu ăn cho người nước ngoài. Các thành viên hoạt động trong các ngành nghề khác nhau nhưng chính niềm đam mê văn hóa, nghệ thuật Việt Nam đã kéo họ lại gần nhau. Từ những hoạt động nghệ thuật như vậy, họ đã quyên góp để giúp học sinh nghèo ở Việt.

HUY THẮNG và KHẢI HOÀN
         
 
XÃ LUẬN
 
CÙNG SUY NGẪM
 
SỰ KIỆN
 
Ý KIẾN
 
CON CHÁU LẠC HỒNG
 
NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT