| Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 |
|
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ca-ta Cập nhật lúc
22:07, Chủ nhật, 15/01/2012 (GMT+7)
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Quốc vương Ha-mát Bin Kha-li-pha An Tha-ni dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Ca-ta hôm nay đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức nước ta. Ðây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của Quốc vương Ca-ta H.A.Tha-ni nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Ca-ta nói riêng và các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) nói chung.
Nhà nước Ca-ta nằm ở phía đông Bán đảo A-rập và một số đảo dọc bờ tây vịnh A-rập, phía tây nam giáp A-rập Xê-út và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE). Với nguồn tài nguyên dầu mỏ có trữ lượng khoảng 25 tỷ thùng và sản lượng khai thác 833 nghìn thùng/ngày, Ca-ta đứng thứ ba trên thế giới về trữ lượng khí đốt với 25 nghìn tỷ m3 và đứng đầu thế giới về xuất khẩu khí hóa lỏng. Thu nhập về dầu mỏ và khí đốt đóng góp 57,7% GDP của nước này. Thực hiện chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế, Ca-ta còn phát triển các ngành kinh tế khác, như công nghiệp hóa chất, hàng không, cảng biển, ngân hàng... nhằm phấn đấu đến năm 2020 không phụ thuộc nguồn thu từ dầu khí. Tăng trưởng GDP của Ca-ta năm 2010 đạt 16,3%. Với số dân khoảng 848 nghìn người và GDP đạt 150,6 tỷ USD, Ca-ta là nước có thu nhập bình quân đầu người đứng đầu thế giới, khoảng 179 nghìn USD. Ca-ta xuất khẩu chủ yếu các sản phẩm dầu mỏ, phân bón, thép... và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, thực phẩm, hóa chất. Với tiềm năng kinh tế dồi dào, Ca-ta đang phấn đấu trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của khu vực. Là thành viên LHQ, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)..., Ca-ta thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế. Chúng ta vui mừng nhận thấy, mối quan hệ giữa Việt Nam và Ca-ta đang ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục. Việt Nam và Ca-ta thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8-2-1993. Việt Nam mở Ðại sứ quán tại Thủ đô Ðô-ha của Ca-ta tháng 3-2008 và Ca-ta mở Ðại sứ quán tại Hà Nội tháng 1-2010. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, bộ, ngành; đã ký các hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dầu khí, lao động, hàng không...; đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thành lập Quỹ đầu tư giữa Tổng công ty Ðầu tư và kinh doanh vốn nhà nước với Quỹ đầu tư Ca-ta; Biên bản tránh đánh thuế hai lần; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư... Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2011 mới ở mức khoảng 200 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 16 triệu USD. Việt Nam nhập khẩu từ Ca-ta các sản phẩm khí hóa lỏng, chất dẻo nguyên liệu, hóa chất... và xuất khẩu sang Ca-ta thủy sản, dây và cáp điện, các sản phẩm gỗ, mây tre đan, gốm sứ, kính xây dựng, linh kiện ô-tô, rau quả, hàng điện tử... Ca-ta đã mở đường bay trực tiếp nối Thủ đô Ðô-ha với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tiến hành khai thác một số chuyến bay từ Việt Nam sang các nước khác. Hai nước quan tâm thúc đẩy hợp tác ngân hàng, lao động và giáo dục-đào tạo. Chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Nhà nước Ca-ta H.B.A.Tha-ni thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng rộng mở và đi vào thực chất trên tất cả các lĩnh vực; vì sự phát triển của mỗi nước và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.
NHÂN DÂN
|