Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Những công bộc của dân
Cầu nối đem niềm vui cho người nghèo
Cập nhật lúc 01:28, Thứ sáu, 17/02/2012 (GMT+7)
Xã Chu Minh (Ba Vì, Hà Nội) có gần 300 người là người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, tật nguyền, người già cô đơn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống.

Ðược tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã,  nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Phục đã phối hợp các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân gây dựng phong trào chữ thập đỏ xã ngày một phát triển. Thực hiện phương châm "Mỗi người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện và ngành ngành làm việc thiện", đến nay, bà Phục đã xây dựng 14 phân hội chữ thập đỏ trên địa bàn xã, trong đó có 12 phân hội cơ sở, hai phân hội nhà trường với 1.649 hội viên. Cùng với việc vận động mọi người là hội viên Hội Chữ thập đỏ, bà Phục thường xuyên tuyên truyền ý nghĩa của việc chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống đến hội viên chữ thập đỏ để họ cùng nhau giúp đỡ người nghèo trên địa bàn. Hằng năm vào ngày thành lập Hội Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8-5, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các ngày lễ, Tết... bà Phục đều tổ chức trích quỹ hội tặng quà những người nghèo, người già cô đơn, người khuyết tật trên địa bàn, đồng thời ghi nhận những tấm lòng làm việc thiện. Ðể có được tiền và hiện vật tặng quà người nghèo, bà Phục đã không quản ngại khó khăn đi vận động những người có điều kiện kinh tế khá giả, những người con xa quê gây dựng quỹ chữ thập đỏ. Không chỉ vậy, bà còn cùng với hai trường học trong xã vận động các em thiếu niên, nhi đồng trong trường cùng tham gia phong trào chữ thập đỏ, đóng góp công sức của mình giúp đỡ bạn nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Bà thường xuyên phối hợp với Ðài Truyền thanh xã tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, những cá nhân tiêu biểu làm việc thiện trên loa truyền thanh của xã để động viên, khích lệ mọi người cùng tham gia làm việc thiện.

Nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Hội Người cao tuổi, Trạm y tế xã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người. Hằng năm, Hội cứu trợ các đối tượng là người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo trong xã hàng chục triệu đồng, riêng năm 2011 là 102 triệu đồng, được các cấp chính quyền tặng nhiều giấy khen, bằng khen.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Chu Minh Nguyễn Thị Phục với sự nhiệt tình công tác, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, đã là cầu nối giúp đỡ người nghèo, khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.

TRẦN PHƯƠNG

(Hà Nội)

Hết lòng vì người khiếm thị

Năm 1986, từ Khu Ðiều dưỡng thương binh nặng Hà Nam Ninh, ông Lê Bật Thành tình nguyện xin đơn vị về sinh sống với gia đình tại xã Tân Ninh (Triệu Sơn, Thanh Hóa). Ðầu những năm 1990, theo yêu cầu của lãnh đạo Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa và sự thống nhất của huyện Triệu Sơn, ông Lê Bật Thành được điều động làm công tác quản lý Hội Người mù huyện. Tại Ðại hội nhiệm kỳ lần thứ nhất 1992-1995, ông Thành  được bầu làm Chủ tịch Hội Người mù huyện, cho tới nay là gần 20 năm liên tục.

Với ý thức trách nhiệm của Chủ tịch Hội Người mù huyện, ông Lê Bật Thành đã khắc phục khó khăn, vất vả đến từng làng, xã, đến tận gia đình có người khiếm thị để nắm bắt hoàn cảnh, nguyện vọng giúp họ vươn lên trong cuộc sống và tham gia sinh hoạt trong tập thể  hội.

Ổn định tổ chức, ông cùng lãnh đạo hội mở lớp học chữ nổi Brai. Số đông hội viên sau khi viết thạo, đọc thông chữ nổi đã áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, sinh hoạt cuộc sống, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan và tự học tập mở mang hiểu biết cho bản thân... Nhiều lần ông Thành thuê xe lai, xe ôm đi xa hàng chục cây số tìm đến Hội Người mù huyện bạn, gặp các cơ sở sản xuất tập trung của Hội Người mù tỉnh, các tỉnh lân cận để tìm hiểu, học hỏi nghề làm tăm tre, chổi đót, dịch vụ tẩm quất, bấm huyệt để áp dụng cho hội viên của huyện. Hội cử người đi dự các lớp tập huấn và tổ chức cho hội viên sản xuất tăm tre, chổi đót, mở dịch vụ tẩm quất. Mỗi năm Hội Người mù huyện Triệu Sơn làm ra hàng chục tấn tăm tre, chổi đót, đạt doanh thu hơn 250 triệu đồng. Cùng với đẩy mạnh sản xuất, làm kinh tế gia đình tăng thu nhập cho hội viên, ông Thành còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội vay vốn cho hội viên đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, thâm canh cây nông sản, lâm sản, mỗi năm có 150 lượt hội viên được vay vốn với số tiền từ 450 triệu đến hơn 500 triệu đồng. Nhờ có vốn vay ưu đãi, hàng chục hội viên đã chăn nuôi, trồng trọt có lãi, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Ðến nay hội viên Hội Người mù huyện Triệu Sơn không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn dưới 35%.

Với các thành tích đã đạt được, Hội Người mù huyện Triệu Sơn được tặng nhiều bằng khen của Trung ương Hội Người mù Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch hội Lê Bật Thành cũng được các cấp, các ngành tặng 15 bằng khen, giấy khen các loại.

LÊ REO

(Thanh Hóa)

         
 
XÃ LUẬN
 
CÙNG SUY NGẪM
 
SỰ KIỆN
 
CON CHÁU LẠC HỒNG
 
NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT