| Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 |
|
Chủ động nguồn nước, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa đông xuân Cập nhật lúc
02:46, Thứ bảy, 04/02/2012 (GMT+7)
* Hà Nội rét hại dưới 12oC * Cửa biển Ðà Rằng bị bồi lấp nặng, tàu, thuyền khó ra khơi Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, từ ngày 3-2, đợt không khí lạnh bao phủ toàn bộ khu vực đồng bằng Bắc Bộ gây mưa và rét hại, trong đó khu vực Hà Nội thấp nhất chỉ còn 11oC, cao nhất không quá 15oC. Khu vực vùng núi cao có nơi chỉ còn 7oC.
Ðây là đợt rét muộn với cường độ mạnh hiếm gặp diễn ra ở miền bắc trong tháng 2 mọi năm. Tuy nhiên, đợt rét này chỉ khoảng 1-2 ngày (ngày 4 đến 5-2), rét hại ở Hà Nội sẽ chấm dứt; vùng núi cao nhiệt độ hơn 10oC. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 3-2 ở Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ; Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Khu vực bắc Biển Ðông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 8. Biển động mạnh. Ngày 3-2, UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 754/UBND-TNMT về việc tăng cường, phối hợp với Cục Ðường thủy nội địa Việt Nam kiểm soát và chấn chỉnh việc khai thác cát trên sông Hồng. Hiện nay, tình trạng khai thác cát trên tuyến hành lang đường thủy số 1 đã diễn ra rất nghiêm trọng, làm thay đổi toàn bộ địa hình lòng, bờ sông, thay đổi dòng chảy có xu hướng gây mất an toàn ổn định cho bờ sông. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau Tết Nguyên đán, người nông dân trồng điều bắt đầu vào vụ thu hoạch (khoảng hai, ba tháng) trong bối cảnh diện tích điều đang giảm dần. Nguyên nhân do nhiều vườn điều đã già cỗi khiến năng suất thấp, một số nơi nông dân lại chặt bỏ điều để trồng cao-su, cà-phê, hồ tiêu... Từ đầu tháng 1 đến nay, tỉnh Hòa Bình đã có 521 con trâu, bò chết rét (chủ yếu là bê, nghé và trâu, bò già). Trong đó, các huyện có số trâu, bò chết rét nhiều là Lạc Sơn (214 con), Yên Thủy (101 con) Tân Lạc (60 con). Hiện nay, các huyện đang khẩn trương kiểm tra, rà soát lại số trâu, bò chết rét trong hai đợt rét đậm, rét hại, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng, chống rét cho đàn gia súc. Ðến chiều 2-2, mới chỉ có hơn 100 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường 6 và phường Phú Ðông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) xuất bến do cửa biển Ðà Rằng bị bồi lấp nặng. Mực nước tại đây khi thủy triều lên cũng chỉ đạt khoảng 2 m, không đủ điều kiện an toàn cho tàu, thuyền ra khơi. Ban Quản lý Lạch Phú Câu của phường 6 đã lắp đặt tổng đài dã chiến ngay tại cửa biển Ðà Rằng, phân công người trực hướng dẫn tàu, thuyền ra vào cửa biển an toàn. Nhằm chủ động nguồn nước tưới cho lúa vụ đông xuân 2011-2012, nông dân tỉnh An Giang đang tập trung làm thủy lợi, thi công các công trình thủy lợi chống hạn, ngăn mặn. Ngành thủy lợi tỉnh đã hoàn thành kế hoạch nạo vét, duy tu, sửa chữa 129 công trình, với tổng kinh phí hơn 54 tỷ đồng. Công tác nạo vét kênh mương, tập trung ở huyện Thoại Sơn, Châu Thành để phòng, chống hạn và xâm nhập mặn vào giữa và cuối vụ lúa đông xuân. Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Ðồng Tháp, hiện toàn tỉnh có khoảng 18.500 ha lúa đông xuân bị nhiễm rầy, tập trung ở các huyện phía bắc. Mật độ rầy phổ biến từ 300 đến 750 con/m2. Trong khi đó, ở các huyện phía nam, nơi giống lúa IR 50404 chiếm khoảng 90% diện tích thì phổ biến với bệnh đạo ôn. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo bà con kiểm tra kỹ ruộng lúa để kịp thời xử lý khi phát hiện.Vụ này, tỉnh Ðồng Tháp đã xuống giống được 208.327 ha lúa.
PV và CTV
|