| Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 |
|
Chung tay vì Trái đất
Cập nhật lúc
21:39, Thứ tư, 22/02/2012 (GMT+7)
Trong nghiên cứu về "Môi trường và các thách thức phát triển" được công bố tại Hội nghị Hội đồng điều hành Chương trình môi trường LHQ (UNEP) ở Nai-rô-bi (Kê-ni-a) mới đây, 20 nhà khoa học môi trường hàng đầu thế giới nhận định, hệ thống toàn cầu đang tan vỡ và đẩy nhân loại đến một tương lai ảm đạm, nhiệt độ Trái đất có thể nóng lên từ 3 đến 5 độ C so thời kỳ tiền công nghiệp và tác động tiêu cực tới hệ sinh thái.
Vì vậy, nhân loại cần hành động khẩn, theo đó cần nhanh chóng cải tổ hệ thống toàn cầu, trong đó cần từ bỏ việc lấy tổng sản phẩm nội địa (GDP) làm thước đo sự thịnh vượng, chấm dứt các loại trợ cấp gây nguy hại đến môi trường và cải tổ hệ thống quản trị môi trường. Nghiên cứu cho rằng, thế giới chỉ đạt được rất ít tiến bộ về môi trường trong 20 năm qua, trong đó một trong những nguyên nhân hàng đầu là quản trị kém. Nghiên cứu kêu gọi các nhà hoạch định chính sách cần có cái nhìn vượt lợi ích quốc gia để có những cải tổ căn bản trong quá trình hoạch định chính sách, trao quyền cho các cộng đồng bên lề xã hội và hòa nhập các chính sách kinh tế, xã hội và môi trường, đặt phát triển con người vào con đường mới bền vững hơn.
|