Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Bắc Cạn: Rừng trồng chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân
Cập nhật lúc 15:56, Thứ năm, 28/04/2011 (GMT+7)

Keo tai tượng một năm tuổi chết hàng loạt làm cho nhân dân không muốn phát triển rừng  
 
NDĐT- Để góp phần xoá đói giảm nghèo, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, những năm gần đây huyện Pác Nặm( Bắc Cạn) khuyến khích nhân dân và doanh nghiệp trồng rừng sản xuất. Tuy nhiên, thời gian qua rừng trồng ở đây đã bị chết hàng loạt.

Khu vực Khuổi Phong, xã Bằng Thành là vùng đất trống đồi trọc, nương ót bạc màu, hậu quả của một giai đoạn phát nương rẫy tự do. Năm 2010 thông qua Chương trình trồng rừng 661, huyện Pác Nặm đã vận động 27 hộ đồng bào Dao thôn Khuổi Luông trồng rừng. Ngoài tiền đầu tư của dự án, Trưởng thôn Hoàng Sùn Chiêu còn đầu tư thêm 25 triệu đồng thuê nhân công trồng hơn 8 ha rừng keo. Đến cuối năm 2010 cả vạt đất trống từ Khuổi Luông đến Khuổi Phong đã được phủ xanh bởi rừng sản xuất, tổng cộng được gần 70 ha. Năm 2010, xã Bằng Thành đã trồng mới được 223 ha rừng keo tai tượng.

Tuy nhiên, từ tháng 2- 2011 đến nay keo tai tượng tại Bằng Thành bị chết hàng loạt, theo báo cáo sơ bộ đã có gần 50 ha keo chết, càng lên trên đỉnh Khuổi Phoong, keo chết càng nhiều. Một số bãi keo thuộc khu vực đỉnh Khuổi Phoong cây chết trắng bãi, những cây còn sống sót thì héo úa và lá xoăn lại. Một số diện tích keo trồng trong năm 2009 đã cao bằng đầu người cũng bị chết.

Bí thư Đảng uỷ xã Bằng Thành và trưởng thôn Khuổi Luông đều cho biết: Hầu như gia đình nào của thôn Khuổi Luông cũng có diện tích keo tai tượng chết trong đợt rét đậm đầu năm 2011. Gia đình Trưởng thôn Hoàng Sùn Chiêu trồng được hơn 8 ha keo tai tượng, trong đó 4 ha trồng ở trên vạt núi cao chết gần hết, 4 ha trồng ở vạt đồi thấp chết ít hơn. Gần bãi keo của Trưởng thôn Chiêu, gia đình ông Triệu Mùi Chạn, trồng được hơn 4 ha keo tai tượng, đến nay chết mất gần ba ha. Ông Hoàng Sùn Viện, trồng được hơn 2,5 ha cũng bị chết mất gần một ha, diện rừng keo tai tượng của gia đình ông Triệu Dào Sin, Triệu Dào Phu trồng ở gần đỉnh Khuổi Phoong chết gần hết. Không những ở xã Bằng Thành, rừng trồng một, hai năm tuổi ở các xã khác trên địa bàn huyện Pác Nặm cũng bị chết.

Cán bộ kỹ thuật phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Nguyễn Duy Thiệp giải thích: “Đây có thể là do rét đậm, rét hại kéo dài”.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Cạn cần xác định rõ nguyên nhân rừng trồng ở Pác Nặm bị chết, nếu cây keo chết do rét đậm, rét hại thì từ vụ trồng rừng sang năm cần xác định giống cây lâm nghiệp phù hợp ở địa bàn Pác Nặm là huyện vùng cao, hằng năm thường xảy ra rét đậm, rét hại kèm sương muối để phát triển rừng trên địa bàn, tránh thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân.

Thế Bình
         
 
NGƯỜI VIỆT DÙNG HÀNG VIỆT
 
THƯƠNG HIỆU
 
THẾ GIỚI
 
THỊ TRƯỜNG
 
CHỨNG KHOÁN
 
CHUYỆN LÀM ĂN
 
NHẬN ĐỊNH