Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Xét xử bảy đối tượng đưa người trốn đi nước ngoài
Cập nhật lúc 18:28, Thứ tư, 22/02/2012 (GMT+7)
NDĐT- Ngày 22-2, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án đối với bảy bị cáo phạm tội đưa người đi nước ngoài trái phép.

Những bị cáo gồm: Trần Quang Minh, SN 1970, ở 40/5C, tổ 16, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 (TP Hồ Chí Minh), tội: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điểm b khoản 2, điều 267 Bộ luật hình sự và “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép” theo khoản 2 điều 275 BLHS; các bị cáo: Lê Thanh Đương, SN 1964; Võ Thị Nương, SN 1971; Nguyễn Thị Lý, SN 1962; Phan Xuân Hùng, SN 1976, cùng cư trú huyện Bố Trạch (Quảng Bình); Lê Văn Thiệp, SN 1962; Nguyễn Tấn Sinh, SN 1965, cùng ở tỉnh Khánh Hòa, tội: “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trong quá trình hành nghề chạy xe ôm tại khu vực gần trụ sở Lãnh sự quán Hàn Quốc, Quận 1 (TP Hồ Chí Minh), Minh thường chở các cô gái là người Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc vào Lãnh sự quán Hàn Quốc xin cấp Visa, hộ chiếu xuất cảnh, nên biết được thủ tục xin cấp Visa, hộ chiếu. Thời gian này, Minh làm quen với các đối tượng đã xuất cảnh sang xứ Hàn là Lê Thị Huyền, Lý Kiều Tiên, Võ Thị Bé và một đối tượng tên Mai. Bốn đối tượng này cho biết nhu cầu người Việt Nam đi lao động tại Hàn Quốc ngày càng nhiều, nên bọn chúng đã móc nối với nhau tổ chức đường dây làm giấy tờ giả, đưa người sang Hàn Quốc lao động bất hợp pháp. Tại Hàn Quốc, Huyền, Tiên, Bé và Mai dùng mọi thủ đoạn để tìm hiểu đầy đủ thông tin cá nhân của một số người Việt Nam đang cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc. Sau đó, bọn chúng chủ động gởi thư mời người thân của họ đang ở Việt Nam sang Hàn Quốc thăm người thân theo hình thức du lịch hợp pháp. Khi hết thời hạn thăm người thân, những người được mời mang toàn bộ hồ sơ liên quan đến thủ tục xuất cảnh về đưa tận tay Minh, để y thuê người dịch các hồ sơ từ tiếng Hàn Quốc sang tiếng Anh rồi liên hệ với các đối tượng Đương, Nương, Lý, Hùng tìm những người đang sống ở các tỉnh miền trung có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc đưa vào TP Hồ Chí Minh và Minh căn cứ độ tuổi, giới tính để ghép tên cho họ trở thành người thân của một số người tại Hàn Quốc rồi làm hồ sơ xuất cảnh trái phép. Mỗi trường hợp như vậy, Minh và đồng bọn nhận giá trọn gói từ 8.500 USD đến 9.000 USD.

Do phần lớn đối tượng mà Đương, Nương, Lý, Hùng móc nối được là người có hộ khẩu, địa chỉ cư trú tại các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng, Bà Rịa –Vũng Tàu, không khớp với thông tin cá nhân của những người Việt Nam đang cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc mà bọn chúng thu thập được, do đó khó hoàn tất thủ tục hồ sơ. Để phù hợp, Minh và đồng bọn đã móc nối Võ Văn Tuấn, Trưởng công an xã Hòa Sơn, Võ Trọng Tiến, Phó công an xã Mỹ Sơn và Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng công an xã Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) dùng thủ thuật nhập hộ khẩu khống cho các đối tượng có nhu cầu xuất cảnh trái phép vào các xã nêu trên. Tiếp đến, Tuấn, Tiến và Hùng ký giấy xác nhận đề nghị phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Ninh Thuận) cấp giấy chứng minh nhân dân. Khi làm xong hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân, các đối tượng mang vào TP Hồ Chí Minh, Minh hoàn tất hồ sơ xin cấp Visa, hộ chiếu, mua vé máy bay cho họ sang Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận ăn chia trong đồng bọn, sau khi trừ các khoản chi phí cho mỗi hồ sơ khoảng 1.500 USD, Huyền, Tiên, Bé và Mai được chia 4.500 USD/1 hồ sơ thu thập thông tin cá nhân gởi từ Hàn Quốc về Việt Nam; Sinh và Thiệp được 1.000 USD/1 hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân; Minh được chia 1.500 USD đối với hồ sơ nữ và 2.000 USD đối với hồ sơ Nam. Với thủ đoạn trên, từ năm 2008 đến 2010, Minh và đồng bọn đã đưa 34 người xuất cảnh trái phép sang Hàn Quốc, thu lợi bất chính 73 nghìn USD. Và giữa năm 2011, hành vi trái pháp luật của bọn chúng bị phát hiện.

Trước tòa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt: Minh, sáu năm tù giam; Đương, ba năm tù giam; Lý, hai năm sáu tháng tù giam. Nương, hai năm sáu tháng tù treo; Hùng, hai năm tù treo; Thiệp hai năm tù treo và Sinh, hai năm sáu tháng tù treo.

NGUYỄN TRUNG
         
 
CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT
 
TƯ LIỆU
 
GIẢI ĐÁP
 
VĂN BẢN MỚI