Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Xét xử vụ chiếm đoạt gần bốn tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc 01:45, Thứ năm, 28/04/2011 (GMT+7)
Sau ba ngày làm việc, ngày 27-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Lưu Tố Lan, nguyên bác sĩ, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh 15 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo điều 280 Bộ luật Hình sự. Cùng phạm tội danh trên, ba bị cáo Lưu Thúy Liễu, trình dược viên; Huỳnh Quốc Thái, nhân viên Khoa Dược Bệnh viện Chợ Rẫy; Nguyễn Thị Thu Ba, nhân viên Bệnh viện quận Tân Bình bị phạt mỗi bị cáo sáu năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến ba năm tù.

Tại phiên tòa, hành vi phạm tội của các bị cáo được làm rõ như sau: Lợi dụng nhiệm vụ được giao là khám bệnh, kê đơn thuốc cho những người bệnh điều trị ngoại trú, Lưu Tố Lan đã móc nối với Lưu Thúy Liễu, trình dược viên Công ty Dược phẩm Nhật Tiến và Nguyễn Thị Thu Ba, y tá Bệnh viện quận Tân Bình; Phạm Thị Duyên làm nghề buôn bán tự do... để họ cung cấp thẻ bảo hiểm y tế của những người có thẻ nhưng không đi khám, kê khống đơn thuốc để rút tiền thanh toán bảo hiểm y tế để chia nhau sử dụng riêng. Ðể thực hiện trót lọt hành vi này, Lưu Tố Lan chi tiền một số bác sĩ ở các bệnh viện tuyến dưới để họ ký khống giấy xác nhận chuyển viện; móc nối với một số nhân viên ở các khoa khác trong bệnh viện để họ nhập khống thông tin bệnh nhân vào hệ thống máy tính của bệnh viện, đóng dấu khống của bệnh viện; cấp phát thuốc không theo thứ tự, không cần chữ ký xác nhận của bệnh nhân... Bằng các thủ đoạn trên, trong hai năm 2008 và 2009, Lưu Tố Lan và các đồng phạm đã kê khống 1.168 đơn thuốc, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3 tỷ 968 triệu đồng.

PV
         
 
CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT
 
TƯ LIỆU
 
GIẢI ĐÁP
 
VĂN BẢN MỚI