Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Tổng thống Nga D. Medvedev :
Nga sẽ đối phó hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ
Cập nhật lúc 14:28, Thứ tư, 22/02/2012 (GMT+7)

Hệ thống tên lửa phòng không Triumf S-400 được đặt tại khu vực quân sự phía tây của Nga  
 
NDĐT- Hôm qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa nếu Mỹ không từ bỏ các kế hoạch về lá chắn tên lửa ở châu Âu hoặc đưa ra một chương trình hợp tác chung.

Tổng thống Medvedev nhấn mạnh: “Điều này không có nghĩa là sự khởi nguồn tình trạng đối đầu, nhưng có nghĩa là chúng ta không thể làm khác đối với các kế hoạch của họ được , bởi kế hoạch này liên quan tới các lợi ích chiến lược của chúng ta”.

Trong thông điệp quốc gia cuối cùng hồi tháng 11-2011, Tổng thống Medvedev nói, nếu sự tham gia của Moscow vào dự án hệ thống tên lửa châu Âu thất bại, Nga sẽ triển khai các tên lửa chiến thuật Iskander tại khu vực Kaliningrad và giảm các nỗ lực giải trừ quân bị và kiểm soát quân sự. Trong đó có cả việc tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới với Mỹ.

“Chúng ta sẽ thực hiện những gì tôi đã tuyên bố trước đó, nhưng sẽ có ngoại lệ nếu các đối tác của chúng ta từ bỏ kế hoạch của họ và đưa ra một chương trình để tham gia vào việc phát triển chung hệ thống phòng thủ tên lửa”, Tổng thống Medvedev nói.

Hôm thứ ba, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không Triumf S-400 tới khu vực quân sự phía tây nước này và cam kết sẽ đặt hệ thống này trong tình trạng báo động trong vòng một tháng. Đây là một trong những nỗ lực mới nhất nhằm cải thiện hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.

Cho đến nay, các cuộc đàm phán về hệ thống phòng thủ tên lửa giữa Nga và Mỹ vẫn bị trì hoãn. Nga yêu cầu Mỹ phải có những bảo đảm pháp lý bằng văn bản, rằng chương trình phòng thủ tên lửa châu Âu do Mỹ đứng đầu không nhằm trực tiếp chống lại Nga. Trong khi đó, Washington một mực từ chối đưa ra các cam kết bằng văn bản, chỉ nói mồm rằng, lá chắn này không nhằm chống Nga mà chỉ để đối phó với các quốc gia “cứng đầu” như Iran và CHDCND Triều Tiên.

THU TRANG
(Nguồn: Ria Novosti)
         
 
CHUYỆN THỜI SỰ
 
TƯ LIỆU QUỐC TẾ
 
PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH