Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Syria chưa “tâm phục khẩu phục” AL

Cập nhật lúc 16:14, Chủ nhật, 29/01/2012 (GMT+7)

 

NDĐT- Chính phủ Syria hôm nay đã lên án quyết định của Liên đoàn A-rập (AL) ngừng sứ mệnh quan sát viên tại nước này.

Đình chỉ sứ mệnh quan sát viên

 

Theo Tân Hoa xã, Trưởng đoàn quan sát viên của AL Adnan al- Khodair, cho biết: “AL quyết định tạm đình chỉ sứ mệnh quan sát viên tại Syria để bảo vệ cho các quan sát viên tránh bạo lực gia tăng” đồng thời cho rằng, đó là quyết định của Tổng thư ký AL Nabil al-Arabi chứ không phải của các bộ trưởng ngoại giao A-rập.

Ông Khodair không cho biết khi nào thì AL nối lại sứ mệnh giám sát, nhưng nói rằng “sẽ tiếp tục khi tình hình tốt hơn”.

Theo AL, các quan sát viên của họ sẽ vẫn ở lại khách sạn của họ bên trong Syria trong thời gian tới.

BBC cho biết, trong một tuyên bố, Tổng thư ký AL Nabil el-Arabi cho biết, quyết định ngừng mọi hoạt động của phái bộ quan sát viên tại Syria ngay lập tức là do tình trạng bạo lực gia tăng.

Tổng thư ký cho biết, vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận trong Hội đồng của AL.

Theo AL, động thái này được đưa ra do bạo lực tăng lên trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, Syria cáo buộc đây là động thái làm tăng sức ép cho việc can thiệp từ bên ngoài.

Hiện Hội đồng Bảo an LHQ đang xem xét bản dự thảo nghị quyết về vấn đề Syria.

Một đoàn đại biểu của AL sẽ lên đường tới New York (Mỹ) trong tuần này để trình bày vấn đề với các thành viên của Hội đồng Bảo an.

Syria nói rằng họ bất ngờ và “lấy làm tiếc” trước việc AL quyết định đình chỉ sứ mệnh quan sát viên.

Một quan chức phát biểu trên Truyền hình Syria cho biết: “Điều này sẽ có tác động tiêu cực và gây áp lực đối với (Hội đồng Bảo an), các cuộc thảo luận với mục đích kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài và khuyến khích các nhóm vũ trang gia tăng bạo lực”.

Phái bộ quan sát viên của AL được lập tháng 12 năm ngoái để giám sát thực tế việc thực thi kế hoạch của AL nhằm chấm dứt bạo lực và đổ máu trong cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad.

Hôm thứ ba, các nước A-rập đã bỏ phiếu gia hạn sứ mệnh quan sát viên thêm một tháng.

Chưa đồng thuận về bản nghị quyết mới

Theo BBC, Hội đồng Bảo an LHQ hôm qua đã triệu tập cuộc họp để xem xét một bản dự thảo nghị quyết nhằm vào chính phủ của Syria.

Dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp, Đức cùng với các nước A-rập soạn thảo và do Morocco đệ trình, nhằm ủng hộ cho Liên đoàn A-rập (AL) kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad chuyển giao quyền lực cho người cấp phó của ông.

Các nhà hoạt động và AL đã yêu cầu LHQ các biện pháp hành động mạnh mẽ hơn sau khi bạo lực gia tăng trong tuần này tại Syria làm hàng chục người thiệt mạng.

Nga tuyên bố họ sẽ không ủng hộ cho bản dự thảo nghị quyết này.

Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp tại New York rằng, bản dự thảo nghị quyết là “không thể chấp nhận được””, nhưng Moscow tới đây sẵn sàng mở rộng các cuộc đối thoại.

Ông Vitaly Churkin cho rằng, Nga đã vạch ra “lằn ranh đỏ” và dự thảo nghị quyết không nên hàm chứa bất kỳ đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt hay cấm vận vũ khí.

Ông Churkin cho biết, bản dự thảo "không những bước qua các lằn ranh của chúng tôi mà còn chứa đựng nhiều yếu tố mới mà chúng tôi không thể chấp nhận được về nguyên tắc”.

Theo nhận định, Nga không thể ủng hộ cho bất kỳ biện pháp nào có thể thay đổi chế độ tại Syria.

HĐBA chưa tiến hành bỏ phiếu cho dự thảo trong tuần này.

Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một bản dự thảo nghị quyết chống Syria vào cuối năm ngoái.

Các quốc gia phương Tây hy vọng rằng AL ủng hộ cho bản dự thảo nghị quyết này sẽ làm giảm bớt sự phản đối từ Nga.

LHQ ước tính có khoảng hơn 5.000 người thiệt mạng kể từ khi xảy ra cuộc nổi dậy từ tháng ba năm ngoái.

Chính phủ Syria nói rằng họ đang phải đương đầu với "những kẻ khủng bố và các băng nhóm có vũ trang" và cho biết khoảng 2.000 nhân viên an ninh thiệt mạng.

 

 

ĐÌNH TUẤN
(Nguồn: (tổng hợp))
         
 
CHUYỆN THỜI SỰ
 
TƯ LIỆU QUỐC TẾ
 
PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH