Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Trước vòng 24 giải Ngoại hạng Anh

Chelsea ''trả nợ'' sòng phẳng M.U ?

Cập nhật lúc 16:22, Thứ sáu, 03/02/2012 (GMT+7)

J. Terry (xanh, Chelsea) sẽ quyết đấu với W. Rooney.  
 

NDĐT- Cuộc đua giành chức vô địch Anh mùa bóng 2011-2012 dường như chỉ còn là "chuyện nội bộ" của hai đội bóng thành Manchester khi cả hai đã cùng có 54 điểm và bỏ khá xa các đội bóng tốp dưới. Tuy nhiên, vòng đấu thứ 24 "Quỷ đỏ" M.U gặp thách thức lớn : phải làm khách trên sân của Chelsea - đội bóng chưa từ bỏ cuộc đua giành danh hiệu, hay ít nhất là một suất dự Champions League.

 

Trận lượt đi diễn ra nửa cuối tháng 9 năm ngoái, Chelsea hành quân đến sân Old Traford của M.U với tư cách là 'ứng cử viên' vô địch, nhưng kết cục họ ra về trắng tay (thua 1-3). Lần gặp trên sân nhà lần này, chắc chắn các cầu thủ Chelsea phải quyết 'trả món nợ' bằng được, để duy trì vị trí thứ 4 bấp bênh của mình. Nếu thắng được trận này, Chelsea vẫn còn khả năng có được tất cả các danh hiệu lớn (vô địch Anh, cúp FA), còn nếu thất bại, thầy trò HLV Villas-Boas đứng trước nguy cơ bị các đối thủ như Arsenal, Liverpool... lấy mất 'ghế' số 4. Hiện Chelsea chỉ còn hơn Newcastle và Liverpool lần lượt là 3 và 4 điểm. Phong độ của Chelsea hiện đáng lo ngại : chỉ thắng hai trên tổng số tám trận giải vô địch, dù họ có chuỗi sáu trận bất bại trên tất cả các mặt trận (bốn trận Premier League, hai trận cúp FA). Đối với M.U, trận đấu ngày chủ nhật gặp Chelsea rất quan trọng. Ba mùa bóng gần đây, đội nào thắng trận lượt về, sau đó đều giành chức vô địch ! HLV Ferguson có thể yên tâm về sự trở lại sau chấn thương của các cầu thủ Nani, A. Young và W. Rooney. Trong khi đó, đội chủ nhà vắng mặt tiền vệ Ramires, hậu vệ A. Cole và tiền đạo D. Drogba (về thi đấu giải vô địch châu Phi) cũng như không chắc có mặt bộ đôi F. Lampard và J. Terry. Từ lâu nay, sân Stamford Bridge không còn là 'pháo đài' bất khả chiến bại của Chelsea nữa - những trận thua gần đây trước Arsenal 3-5, Aston Villa 1-3 và Liverpool 1-2, đã cho thấy điều đó. Mùa này, thành tích trên sân khách của M.U là tốt nhất - chỉ thua duy nhất một trận/11 trận xa nhà. Nếu thắng trận này, M.U lập kỷ lục giành chiến thắng tuyệt đối trên sân khách trước các đội bóng thủ đô Luân Đôn (đã thắng Arsenal 2-1, Fulham 5-0, Q.P. Rangers 2-0). Thách thức từ Chelsea là rất lớn, nhưng không phải là không thể vượt qua. Trong lúc Man City đang có dấu hiệu chững lại thì đây là thời điểm để thầy trò HLV Ferguson thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch, vượt lên tất cả, tiến về đích.

Vòng 24, về lý thuyết, Man City gặp đối thủ không nặng là Fulham, nhưng việc thiếu tiền vệ Y. Toure và phong độ trồi sụt sẽ khiến HLV R. Mancini không yên tâm. Đội đầu bảng Man City vừa để thua 0-1 trên sân đội Everton hôm giữa tuần khiến khoảng cách về điểm số với đội nhì bảng M.U bị san lấp. Dù vật, Man City có thể kéo dài chuỗi thành tích toàn thắng trên sân nhà mùa này (11 trận) và tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng và mong M.U vấp ngã trên sân của Chelsea.

Trận đấu rất cân sức vòng 24 là cuộc chạm trán giữa Liverpool và Tottenham. Mùa bóng trước, Tottenham thắng Liverpool cả hai lượt và trận lượt đi trên sân nhà năm nay, Tottenham lại đánh bại Liverpool 4-0. Có thể nói, nhiều năm nay Tottenham mới có đội hình hoàn hảo và phong độ tốt như vậy. Nhưng lần này gặp Liverpool trên sân Anfield, chắc chắn thầy trò HLV H. Redknapp sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà nỗi lo về chấn thương của tiền vệ cánh Aaron Lennon, tiền đạo Jermain Defoe. Đội chủ nhà Liverpool (xếp thứ 6) lại đang có phong độ và tinh thần rất cao và sự trở lại sau án treo giò của tiền đạo L. Suarez và chân sút A. Carroll chơi ngày càng tiến bộ và đã ghi bàn. Trận đấu này cực kỳ quan trọng cho cả hai đội : Tottenham cần 3 điểm để bám sát đội đầu bảng, trong khi Liverpool ngoài mục tiêu 'trả hận' là một suất trong tốp bốn đội dẫn đầu. Trên sân nhà mùa bóng năm nay,. Liverpool vẫn bất bại. Với đầy đủ đội hình gần như mạnh nhất, Liverpool có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.

Từ vòng đấu này trở đi, bất cứ trận đấu nào cũng có thể coi là trận chung kết đối với tất cả 20 đội bóng Premier League !

 

HOÀNG NGUYÊN
         
 
SỰ KIỆN
 
TIN CHUNG
 
GƯƠNG MẶT