| Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 |
|
Huỷ chương trình ca nhạc Chế Linh: Do nhà tổ chức sai phạm quá nhiều lần
Cập nhật lúc
19:34, Thứ hai, 07/11/2011 (GMT+7)
NDĐT - Chung quanh việc huỷ giấy tiếp nhận biểu diễn Live show ca sĩ Chế Linh do Công ty TNHH Giải trí Bích Ngọc (Thanh Hoá) tổ chức, chiều nay, phát biểu với báo chí, ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, đây không phải là lần đầu tiên công ty này vi phạm quy định về tổ chức biểu diễn, tự ý treo quảng cáo khi chưa được cấp phép, treo băng rôn quảng cáo với số lượng lớn và quảng cáo không đúng nội dung...
Phạt còn quá nhẹ Trong văn bản gửi Công ty Bích Ngọc ngày 1-11-2011, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội nêu rõ: “Sở đã cấp Giấy tiếp nhận biểu diễn chương trình live show ca sĩ Chế Linh tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) cho Công ty. Sở luôn ủng hộ, khuyến khích các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố, miễn là việc tổ chức phải được thực hiện và tuân thủ theo đúng các quy định do Nhà nước ban hành và các đơn vị tổ chức phải có trách nhiệm chấp hành theo đúng luật định. Tuy nhiên, trong thực tế, đơn vị đã có những vi phạm nghiêm trong về quảng cáo, gaya bức xúc trong quần chúng nhân dân, tạo ra sự phản cảm về thẩm mỹ đối với cảnh quan đường phố. Cụ thể, đơn vị đã tự ý treo quảng cáo khi chưa được Sở cấp phép; quảng cáo sai nội dung Giấy tiếp nhận do Sở cấp: Tên chương trình trên giấy là Live show ca sĩ Chế Linh, nhưng nội dung quảng cáo trên các băng rôn lại là Live show ca sĩ Chế Linh – 30 năm tái ngộ; đơn vị đã quảng cáo băng rôn và phướn với số lượng lớn trên các tuyến phố Hà Nội, gây mất mỹ quan và vi phạm quy định về các dịch vụ văn hoá nơi công cộng”. Ngày 19-10, Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã lập biên bản xử phạt hành chính Công ty Bích Ngọc về việc này, yêu cầu công ty tháo dỡ toàn bộ các băng rôn, phướn trên các tuyến phố theo đúng quy định. Tuy nhiên, mặc dù đã được nhắc nhở bằng nhiều hình thức nhưng phía Công ty Bích Ngọc vẫn tiếp tục tái phạm. Do vậy, Sở quyết định huỷ bỏ Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật cấp ngày 17-10 đối với chương trình này (diễn ra vào tối 12-11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia). Không chỉ vậy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội còn tạm dựng việc cấp giấy tiếp nhận đối với các chương trình nghệ thuật do Công ty Bích Ngọc tổ chức trên địa bàn Hà Nội. Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Công ty Bích Ngọc đã nhiều lần vi phạm quy định của Hà Nội về treo băng rôn quảng cáo. Cụ thể, sau khi đã tạm dừng Giấy tiếp nhận biểu diễn của live show Chế Linh, nhưng cho đến sáng 7-11, một số băng rôn quảng cáo cho chương trình này vẫn còn được chăng treo không phép tại một số tuyến đường gần Trung tâm Hội nghị quốc gia, khu vực Kim Liên... Khi Thanh tra văn hoá của Sở đi kiểm tra, tháo dỡ băng rôn, chỉ sau 2-3 tiếng đồng hồ là những băng rôn đó được treo lên trở lại. Điều đó chứng tỏ Công ty Bích Ngọc đã và đang cố tình vi phạm các quy định về quảng cáo và hoạt động tổ chức biểu diễn do Nhà nước ban hành. Ông Phạm Quang Long bức xúc: “Nếu chúng tôi được phép phạt như quảng cáo tấm lớn (2 triệu đồng/m2) thì chắc chắn họ không dám tái phạm. Nhưng ở đây chế tài phạt quá nhẹ, không đủ để răn đe. Hàng nghìn băng rôn như thế, nhưng phạt mức cao nhất cũng chỉ 11,5 triệu đồng”. Ông Phạm Quang Long cho biết, trong khi đó, vé của chương trình bán với giá cao nhất là 3 triệu đồng, như vậy Ban tổ chức mất chưa đến 4 chiếc vé cho mỗi lần phạt. Ông Long khẳng định, quyết định của Sở chỉ thay đổi tuỳ thuộc vào khả năng sửa sai của đơn vị tổ chức biểu diễn, nhưng không phải là bây giờ, bởi vì chính hiện nay Công ty Bích Ngọc vẫn đang tiếp tục làm sai và tỏ ra thách thức dư luận bằng việc treo theo băng rôn và thông báo chương trình vẫn diễn ra. Không có vấn đề gì với ca sĩ Chế Linh Đề cập đến việc huỷ show diễn có ảnh hưởng đến nghệ sĩ và quyền lợi của khán giả, ông Phạm Quang Long cho biết, Sở cũng đang tính đến những biện pháp giải quyết sao cho thoả đáng, vừa đáp ứng nhu cầu của các đơn vị quảng cáo muốn đưa thông tin đến người dân, nhưng cũng vừa bảo đảm yêu cầu gọn gàng, sạch đẹp, không gây mất mỹ quan đối với thành phố. Ông bày tỏ, nếu ai cũng chỉ muốn được quảng cáo ở những vị trí đẹp, bắt mắt, vậy còn những sự kiện, chương trình mang tính chính trị, cần được tuyên truyền rộng rãi tới quần chúng nhân dân sẽ treo băng rôn ở đâu? Ông Long cho biết, sắp tới Sở sẽ mời các đơn vị tổ chức biểu diễn lên làm việc, đặc biệt là các đơn vị vi phạm liên tục về quảng cáo băng rôn, để cùng thoả thuận, bàn bạc làm cách nào quảng cáo theo nhu cầu nhưng vẫn giữ thành phố xanh sạch đẹp. Sở cũng kiến nghị với thành phố quy hoạch các điểm quảng cáo, treo băng rôn, nâng số băng rôn lên từ 50 đến 100 chiếc chứ không phải chỉ là 15 chiếc như quy định từ năm 2006, không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Ông Long khẳng định, Sở không đóng cửa với các công ty biểu diễn, cũng không có vấn đề gì với ca sĩ hải ngoại Chế Linh, mà sai phạm ở đây hoàn toàn do sự không chấp hành quy định của các công ty này. Đây cũng là một kinh nghiệm đối với các nghệ sĩ, cần lựa chọn công ty tổ chức biểu diễn đủ năng lực, uy tín và chất lượng, không nên phối hợp với các đơn vị không đủ năng lực và vi phạm nhiều.
TUYẾT LOAN
|