Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh góp mặt tại Olympic Tokyo

NDO -

Mới đây, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được chọn trở thành gương mặt đại diện của bắn súng Việt Nam tranh tài ở Olympic Tokyo. Chiếc vé Xuân Vinh có được do Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF) phân bổ.

Hoàng Xuân Vinh cùng tấm Huy chương vàng tại kỳ Olympic Rio 2016. (Ảnh: Olympic)
Hoàng Xuân Vinh cùng tấm Huy chương vàng tại kỳ Olympic Rio 2016. (Ảnh: Olympic)

Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020 Trần Đức Phấn cho biết, ngày 30/6 đã ký tờ trình về danh sách vận động viên dự Olympic để gửi lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ở môn bắn súng, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được chọn tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trước đó, Liên đoàn Bắn súng thế giới phân bổ 1 suất tham dự Olympic cho bắn súng Việt Nam ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đã đề cử xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ là VĐV dự Olympic Tokyo 2020, trong khi lãnh đạo Liên đoàn bắn súng Việt Nam đề cử xạ thủ Trần Quốc Cường hoặc một VĐV trẻ tuổi khác. Cuối cùng, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh đã được cử đi Olympic Tokyo 2020.

Tại Olympic Rio de Janeiro ở Brazil năm 2016, Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu xuất sắc và giành một Huy chương vàng, một Huy chương bạc. Sau thời gian trên, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ngoài việc thi đấu đã dần chuyển sang công tác quản lý ở bộ môn bắn súng của Trung tâm Thể dục Thể thao quân đội với quân hàm đại tá.

Theo dự kiến ngày 4/7, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ chốt danh sách đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020, cùng với kế hoạch chi tiết để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho đoàn Thể thao Việt Nam tham dự đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Như vậy, đến ngày 2/7, thể thao Việt Nam có 17 suất tham dự Olympic Tokyo 2020, gồm: Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing) và Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Quách Thị Lan (điền kinh), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng).