Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Ðến 13 giờ ngày 3-2, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Ðông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.
Ðể chủ động đối phó bão Kajiki, hồi 10 giờ ngày 1-2, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 02/CÐ-T.Ư điện Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Cà Mau; các bộ Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao yêu cầu: Thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết tin về bão để chủ động phòng, tránh. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, giữ liên lạc thường xuyên với chủ các tàu, thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.
Từ 5 giờ đến 8 giờ ngày mồng 2 Tết (1-2), tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Ðịnh xuất hiện sương mù dày đặc, làm nhiều phương tiện và người tham gia giao thông gặp khó khăn trong quan sát, đi lại. Theo người dân, đây là hiện tượng hiếm gặp trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, người dân cũng trông đợi sau hiện tượng hiếm gặp này, tiết trời khô ráo, nắng ấm sẽ giúp bà con gặt hái nhiều thành công ngày đầu Xuân.