Lâm Đồng lập trung tâm cai nghiện ma túy quy mô nhất Tây Nguyên

Ngày 19-9, tỉnh Lâm Đồng đã khởi công xây dựng Trung tâm cai nghiện ma túy và giáo dục gái mại dâm với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh và vốn hỗ trợ của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Đây là Trung tâm cai nghiện ma túy và giáo dục gái mại dâm cấp tỉnh được đầu tư quy mô lớn và hoàn chỉnh nhất trong khu vực Tây Nguyên.

Trung tâm được xây dựng trên diện tích rộng 5ha tại xã Phú Hội - huyện Đức Trọng, trong đó có khối nhà ở cho học viên rộng gần 1.500m2, khu bệnh xá, nhà ăn, khu dạy nghề và hội trường, khu thi đấu thể thao...

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng vào giữa năm 2007, Trung tâm sẽ tiếp nhận khoảng 250 học viên trong và ngoài tỉnh.