Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Diễn đàn doanh nghiệp tại Côn Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Diễn đàn doanh nghiệp tại Côn Minh

Ra đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh, có Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện Việt kiều và lưu học sinh tại Bắc Kinh. Sau khi nghe Đại sứ Trần Văn Luật báo cáo hoạt động của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển tốt đẹp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt - Trung; căn dặn tập thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng cơ quan đại diện vững mạnh mọi mặt, tích cực chăm lo hơn nữa cho bà con Việt kiều và lưu học sinh tại Bắc Kinh nói riêng và ở Trung Quốc nói chung.

* Sáng cùng ngày, tại Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (Vân Nam) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội Xúc tiến thương mại tỉnh Vân Nam phối hợp tổ chức. Đây là diễn đàn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa các doanh nghiệp hai bên, với sự tham gia của khoảng 350 doanh nghiệp tỉnh Vân Nam và hơn 90 doanh nghiệp Việt Nam. 

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Vân Nam tận dụng tối đa chính sách ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc (giảm 50% thuế nhập khẩu và VAT đối với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam nhập qua cửa khẩu tỉnh Vân Nam) để nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh sự hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh như điện lực, khoáng sản, du lịch, giáo dục...; tích cực tham gia thực hiện kế hoạch hợp tác "hai hành lang, một vành đai kinh tế". Chủ tịch nước cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Vân Nam cần khuyến khích hơn nữa việc trao đổi mậu dịch chính ngạch và trao đổi những mặt hàng có giá trị lớn, đồng thời cần tiếp tục hình thức trao đổi mậu dịch biên giới, song cần phối hợp quản lý chặt chẽ để hoạt động này phát triển lành mạnh. 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Trong tiến trình xây dựng khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN, Việt Nam đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Vân Nam trong việc thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Vân Nam với các nước ASEAN nói chung và với Việt Nam nói riêng. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng, đánh giá cao sự hợp tác của giới doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có giới doanh nghiệp tỉnh Vân Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, kinh doanh để doanh nghiệp hai bên hợp tác cùng có lợi, đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam không ngừng phát triển, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống tốt đẹp và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, củng cố chặt chẽ tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch tỉnh Vân Nam Tần Quang Vinh đưa ra một số ý tưởng nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa tỉnh Vân Nam với các địa phương của Việt Nam: Đẩy mạnh việc xây dựng hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thúc đẩy việc "thông đường, thông thương, thông điện, thông quan" giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam nhằm đưa hành lang kinh tế này trở thành điển hình của sự hợp tác Việt - Trung và trở thành điểm sáng của tiến trình xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN. Mở rộng quy mô hợp tác đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thương mại; tăng cường trao đổi các mặt hàng có giá trị cao. Đẩy mạnh sự hợp tác, giao lưu giữa các doanh nghiệp hai bên, bởi doanh nghiệp là cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc nói chung, và tỉnh Vân Nam nói riêng với Việt Nam. Thúc đẩy sự hợp tác hơn nữa về nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, y tế; khuyến khích các trường đại học, cao đẳng hai bên hợp tác về đào tạo; xây dựng cơ chế thông báo về dịch bệnh, hợp tác về kiểm dịch.

Đồng chí Tần Quang Vinh tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ làm mật thiết hơn quan hệ giữa tỉnh Vân Nam với Việt Nam; hai bên sẽ phát huy hết tiềm năng hợp tác để viết tiếp trang sử về quan hệ hợp tác phát triển giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam.

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã tới thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, tiếp đại diện Việt kiều tại Vân Nam và tham quan mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế kết hợp công, nông nghiệp, du lịch tại thị trấn Đoàn Kết (quận Tây Sơn, Côn Minh).

Nói chuyện với bà con Việt kiều tại thành phố Côn Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng vì bà con có cuộc sống ổn định và luôn hướng về quê hương. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc gìn giữ quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước Việt - Trung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước. Bà con Việt kiều tại Côn Minh nói riêng và ở Trung Quốc nói chung cần góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đó. Đảng và Nhà nước đang làm hết sức mình để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó luôn xem Việt kiều là lực lượng rất quan trọng. Chủ tịch nước mong bà con Việt kiều giữ gìn đoàn kết cộng đồng, quan tâm dạy tiếng Việt cho con cháu và tiếp tục đóng góp xây dựng Tổ quốc.