Xem xét "nghi án" đội Sông Lam-Nghệ An mùa giải 2000 - 2001

Ngày 6-1, cơ quan điều tra và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục làm việc về những sự vụ tiêu cực đang được bóc gỡ của bóng đá Việt Nam. Tại buổi họp này, VFF và cơ quan điều tra chủ yếu tập trung vào "nghi án" đội Sông Lam-Nghệ An dùng tiền mua danh hiệu vô địch vào mùa bóng 2000-2001.

Ðại diện cơ quan điều tra đặc biệt tập trung vào chi tiết: Ở vòng đấu cuối cùng mùa bóng 2000-2001, Ban tổ chức giải mang sẵn chiếc Cúp vô địch về sân Vinh chứ không phải sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), mặc dù lúc đó đội Nam Ðịnh vẫn hơn điểm đội Sông Lam - Nghệ An mà chỉ phải gặp Cảng Sài Gòn đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng, còn đội Sông Lam - Nghệ An phải gặp đội Công An TP Hồ Chí Minh, một đối thủ rất mạnh.

Sau đó, Ban tổ chức giải thích rằng đã chuẩn bị một phiên bản của chiếc Cúp tại sân Thống Nhất để phòng hờ trường hợp đội Nam Ðịnh đăng quang, tuy nhiên chưa có bằng chứng về chiếc Cúp phiên bản đó tại TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan điều tra dành sự quan tâm đặc biệt đến chi tiết này, và đề nghị VFF cung cấp tất cả những tài liệu liên quan. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn đề nghị VFF đánh giá chuyên môn về cục diện giữa đội Sông Lam - Nghệ An và đội Nam Ðịnh ở vòng cuối Giải vô địch quốc gia mùa bóng 2000 - 2001. Câu trả lời là: Nếu xét thuần túy về chuyên môn thì đội Nam Ðịnh có nhiều cơ hội vô địch hơn đội Sông Lam - Nghệ An, bởi họ chỉ cần hòa với đội Cảng Sài Gòn, còn đội Sông Lam - Nghệ An chỉ có một cửa là phải thắng đội Công an TP Hồ Chí Minh. Sau khi cung cấp toàn bộ những thông tin cần thiết, VFF đã đề nghị nếu cơ quan điều tra muốn thu thập thêm thông tin về vụ việc này thì hãy liên hệ với những thành viên của Ban tổ chức giải mùa bóng 2000-2001.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đề nghị VFF trao lại hồ sơ về vụ án trung vệ Như Thành tham gia dàn xếp tỷ số tại Cúp bóng đá quốc tế JVC năm 2003.

Cựu huấn luyện viên trưởng PJICO Sông Lam-Nghệ An Nguyễn Hữu Thắng đã khai: chính cựu Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ đã cử Hữu Thắng vào TP Hồ Chí Minh để theo dõi trận Cảng Sài Gòn - Nam Ðịnh.

Chung quanh "nghi án" này, dư luận tại Nghệ An rất bất bình khi ông Thụ trả lời phỏng vấn trên báo chí, trong đó phủ nhận hoàn toàn sự liên quan của mình về những bê bối của bóng đá xứ Nghệ. Nhiều cấp dưới cũ của ông Thụ đã cho rằng vị cựu Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao Nghệ An này cũng phải chịu trách nhiệm với những gì đang xảy ra với bóng đá Nghệ An, vì phần lớn các sự vụ này đều xảy ra dưới nhiệm kỳ của ông Thụ.