Ảnh minh họa.

Mở cửa thị trường Hàn Quốc cho nông sản

Theo Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Hàn Quốc hiện là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn thứ 4 của Việt Nam. Kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang Hàn Quốc tăng mạnh, trung bình đạt hơn 2 tỷ USD/năm trong giai đoạn 2016-2023.
[Infographic] VN-Index thủng ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm, thị trường cần có nỗ lực phục hồi sớm trong các phiên tới

[Infographic] VN-Index thủng ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm, thị trường cần có nỗ lực phục hồi sớm trong các phiên tới

Sau tuần giao dịch phục hồi khá tích cực nhưng thanh khoản suy giảm mạnh, thị trường bất ngờ giảm điểm rất mạnh trong phiên giao dịch hôm qua, 15/4. Chốt phiên VN-Index giảm -59,99 điểm (-4,70%) và đóng cửa ở 1.216,61 điểm. Đây là phiên giảm mạnh hơn phiên giao dịch 18/3/2023, chỉ thua kém phiên giảm điểm kỷ lục ngày 28/1/2021. 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024.

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 tạo cơ hội chia sẻ tầm nhìn, tìm kiếm cơ hội và tăng cường hợp tác

Dự và phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 diễn ra tại tỉnh Bình Dương vào sáng 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, diễn đàn sẽ tạo cơ hội để các bên cùng chia sẻ tầm nhìn, tìm kiếm cơ hội và tăng cường hợp tác trong đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, khoa học công nghệ, phát huy tinh thần "nắm bắt cơ hội mới, cùng phát triển toàn diện".
(Ảnh minh họa)

Bán tháo cuối phiên, VN-Index mất gần 60 điểm

Phiên giao dịch ngày 15/4, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường rung lắc nhẹ và chìm trong sắc đỏ ở đầu phiên. Về cuối phiên, áp lực bán tháo trên diện rộng với hàng trăm mã giảm sàn khiến thị trường lao dốc không phanh. Nhóm VN30 có đến 29 mã giảm, trong đó các mã: BCM, BID, GVR, MSN, SSI, VRE giảm sàn. Chốt phiên, VN-Index giảm 59,99 điểm xuống mức 1.216,61 điểm.
Các đại biểu dự Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân năm 2024.

Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024

Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chủ trì, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp, tổ chức. Hội nghị đưa ra bức tranh tổng quan về nguồn vốn và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam.
Tại một buổi lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tài khoản cho khách hàng.

Cảnh giác với các “chiêu” lừa tinh vi qua giao dịch trực tuyến

Mới đây, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong tháng 3 vừa qua, hoạt động chống phá, tội phạm mạng diễn ra rất phức tạp. Quý I/2024, Bộ Công an đã phát hiện hơn 20 triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng, riêng tháng 3, phát hiện hơn 7 triệu cảnh báo, tăng 6% so tháng trước.
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Đà tăng vẫn chiếm ưu thế, chỉ số giá hàng hóa duy trì ở mức đỉnh 7 tháng

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hóa. Lực bán chiếm ưu thế trên nhóm nông sản và năng lượng; tuy nhiên đà tăng mạnh của nhóm kim loại và nguyên liệu công nghiệp đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index chốt tuần tăng 0,53% lên 2.328 điểm, cao nhất trong vòng 7 tháng.
Khu công nghiệp An Phát Complex tại tỉnh Hải Dương hướng đến mô hình khu công nghiệp kỹ thuật cao, xanh và bền vững. (Ảnh VĂN ANH)

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.
Nuôi cấy mô cây lâm nghiệp tại Công ty TNHH một thành viên Thái Xuân Biên, tỉnh Gia Lai. (Ảnh AN PHÁT)

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để bứt phá

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của nền kinh tế Việt Nam vì đây là yêu cầu cấp thiết cho tương lai. Nhiều số liệu cho thấy doanh nghiệp ở tất cả các ngành nghề đều đã sẵn sàng cho bước tiến chuyển đổi số mang tính đột phá và toàn diện.
Làng nghề bánh tét Trà Cuôn, tỉnh Trà Vinh sản xuất phục vụ Tết Chôl Chnăm Thmây.

Làm giàu từ tài nguyên bản địa

Những ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, trong những câu chuyện vui vẻ mừng năm mới, rôm rả nhất vẫn là chuyện về những tấm gương lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi trong cộng đồng đồng bào dân tộc Khmer ở Nam Bộ.
Phó Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai Đậu Đức Anh (bên trái) cùng cán bộ đơn vị làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân về vụ việc.

Công ty FDI tố bị “ngâm hồ sơ" được Cục Thuế Đồng Nai giải quyết

Liên quan đến việc lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo “nóng” yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “ngâm hồ sơ" của doanh nghiệp FDI, Cục Thuế Đồng Nai cho biết, vừa hoàn thành giải quyết hồ sơ, ban hành thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ nhà, đất đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khu công nghiệp Long Bình (gọi tắt là Công ty Long Bình). Đây là doanh nghiệp đã lên tiếng khi hồ sơ bị chậm trễ tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đồng Nai với 300 doanh nghiệp FDI cách đây 15 ngày.
Tiếp nhận thành công chuyến hàng LNG đầu tiên về kho LNG Thị Vải.

Công nghiệp khí thích ứng với xu hướng mới

Năm 2023, ngành công nghiệp khí Việt Nam có sự chuyển dịch mạnh mẽ khi Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) hoàn thành dự án kho chứa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) một triệu tấn và nhập khẩu thành công chuyến hàng LNG đầu tiên nhằm bổ sung cho nguồn khí nội địa đang suy giảm mạnh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và xanh hóa nguồn năng lượng quốc gia.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và đoàn công tác hội đàm với Bộ trưởng Xây dựng Cuba Rene Mesa Villafana và các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Cuba.

Phát huy tiềm năng, tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực xây dựng giữa Việt Nam và Cuba

Trong khuôn khổ của kỳ họp thứ 41 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Cuba tại tại thủ đô La Habana nước Cộng hòa Cuba từ ngày 11-15/4, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và đoàn công tác đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Xây dựng Cuba Rene Mesa Villafana và các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Cuba.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình

Chiều 13/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua và trao đổi, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; đánh giá việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cuối tháng 2/2023; xem xét giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.
Khu tái định cư Long Đức được xây dựng để phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Thanh tra cán bộ đùn đẩy, né trách nhiệm thực hiện giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Sáng 13/4, kiểm tra hiện trường và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Sở Nội vụ ngay trong thứ hai tuần sau (15/4), tiến hành thanh tra công vụ đối với cán bộ đùn đẩy, né trách nhiệm trong thực hiện công việc được giao.
Sản xuất lúa trong nước ổn định là điều kiện để Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu gạo.

Cạnh tranh gay gắt trong xuất khẩu gạo

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam hiện ở mức 578 USD/tấn. Trong khi đó, gạo cùng chủng loại của Thái Lan đã giảm sâu trong tuần qua, xuống mức thấp hơn so với Việt Nam, đạt 575 USD/tấn, còn gạo của Pakistan là 587 USD/tấn. Thị trường gạo thế giới vẫn đang tiếp tục ghi nhận nhiều biến động từ cả phía các quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu gạo.
[Infographic] Tuần 8-12/4: Thị trường kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm thành công, VN-Index tăng 1,71% so tuần trước

[Infographic] Tuần 8-12/4: Thị trường kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm thành công, VN-Index tăng 1,71% so tuần trước

Thị trường chứng khoán tuần qua có 3-4 phiên rung lắc liên tục ở vùng hỗ trợ quanh 1.245 điểm với thanh khoản suy giảm dưới mức trung bình, thể hiện áp lực bán không mạnh. Phiên cuối tuần VN-Index phục hồi tốt với thanh khoản cải thiện hơn. Qua đó kết thúc tuần giao dịch 8-12/4, VN-Index ở mức 1.276,6 điểm tăng 1,71% so với tuần trước. HNX-Index kết thúc tuần ở mức 241,34 điểm tăng 0,69% so với tuần trước.
back to top