Trung Quốc mở rộng hợp tác với châu Phi

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bắt đầu chuyến thăm châu Phi lần đầu kể từ khi nhậm chức năm 2013. Trong chuyến công du bốn nước gồm Ê-ti-ô-pi-a, Ni-giê-ri-a, Ăng-gô-la và Kê-ni-a, kéo dài đến ngày 11-5 tới, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ chứng kiến ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác giữa Trung Quốc với các nước trong lĩnh vực giao thông, hàng không và điện lực. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, với hơn 2.500 doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại châu lục. Thương mại giữa hai bên liên tục tăng, năm 2013 đạt 210 tỷ USD.

★ Trả lời phỏng vấn Tân Hoa xã, Thủ tướng Ê-ti-ô-pi-a H.Đê-xa-len khẳng định, hợp tác giữa Ê-ti-ô-pi-a và Trung Quốc phát triển tốt đẹp và việc Thủ tướng Lý Khắc Cường chọn A-đi A-bê-ba là chặng dừng chân đầu tiên càng làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng khẳng định, quan hệ Trung Quốc và châu Phi đang bước vào "thời kỳ vàng", hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và vì sự phát triển chung.