Chuẩn bị đàm phán về Hiệp định hợp tác kinh tế Việt - Nhật

Thủ tướng Shinzo Abe thăm Việt Nam.
Thủ tướng Shinzo Abe thăm Việt Nam.

Ngày 10-1, Thứ trưởng Phan Thế Ruệ đã xác nhận thông tin này và cho biết, đoàn đàm phán sẽ gồm đại diện các bộ ngành liên quan tham gia; ông Trần Quốc Khánh - Vụ trưởng vụ thương mại đa biên làm phó đoàn. Phiên đàm phán về Hiệp định hợp tác kinh tế Việt - Nhật sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18-1, tại Tokyo.

Được biết, sỡ dĩ Chính phủ hai nước quyết định phiên đàm phán là vì, sau chuyến thăm thành công Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (tháng 10-2006), Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đã quyết định sẽ xúc tiến đàm phán và xây dựng Hiệp định hợp tác kinh tế Việt-  Nhật.

Việc xây dựng Hiệp định này sẽ mở ra cơ hội lớn đối với hai nước về thu hút đầu tư, thương mại, tăng cường cơ hội xuất khẩu hàng hóa và lao động.