Xuất khẩu Thái-lan thiệt hại do đồng baht mạnh

NDO -

NDĐT - Các nhà xuất khẩu Thái-lan ước tính sẽ thiệt hại khoảng 500 tỷ baht (khoảng 16,6 tỷ USD) trong năm 2019 do tác động của đồng baht mạnh, trong đó các nhà xuất khẩu vừa và nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Xuất khẩu của Thái-lan thiệt hại 200 tỷ baht trong 5 tháng đầu năm 2019. (Ảnh: Bangkok Post)
Xuất khẩu của Thái-lan thiệt hại 200 tỷ baht trong 5 tháng đầu năm 2019. (Ảnh: Bangkok Post)

Phó Chủ tịch Hội đồng vận tải quốc gia Thái-lan, ông Visit Limlurcha cho biết, các nhà xuất khẩu nước này thiệt hại khoảng 200 tỷ baht từ tác động của đồng baht mạnh trong năm tháng đầu năm 2019. Theo ông Visit, các nhà xuất khẩu Thái-lan, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ mất 400-500 tỷ baht nếu đồng baht vẫn duy trì mức cao như hiện nay.

1 USD hiện đổi được 30,50 baht, so với tỷ giá trung bình năm 2018 là 32,48 baht. “Như vậy, các nhà xuất khẩu của Thái-lan thiệt hại 2 baht trên 1 USD hàng xuất khẩu”, ông Visit nói.

Để đối phó với đồng baht mạnh và tiết kiệm chi phí, ông Visit kêu gọi chính phủ thông qua các quy định pháp lý, tạo điều kiện dễ dàng cho các container dung tích lớn có chiều cao trên 4,2m, với chi phí vận hành thấp hơn các container nhỏ.

Trong khi đó, Quyền Bộ trưởng Thương mại Thái-lan, bà Chutima Bunyapraphasara cho biết đã giao Cục Xúc tiến thương mại quốc tế vạch ra kế hoạch kích thích xuất khẩu cho nửa cuối năm 2019 để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu đạt 3% như mục tiêu, trong bối cảnh xuất khẩu giảm sút do đồng baht mạnh.