Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Hải Dương

Sáng 6-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về tỉnh Hải Dương thăm, chúc Tết cán bộ, đảng viên nhân dân xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang. Trước khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, Nhân Quyền là xã lấy sản xuất nông nghiệp làm chủ đạo với tỷ lệ cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 45%; công nghiệp, xây dựng 23%; thương mại, dịch vụ 32%. Nhờ chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế đến nay tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn chiếm 25%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm tăng từ 10% đến 12%, thu nhập bình quân đạt 29 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông, thủy lợi được xây dựng kiên cố. Công tác dồn điền, đổi thửa đạt kết quả đáng mừng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đảng bộ xã đạt trong sạch

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, nhân dân xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang (Hải Dương). Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, nhân dân xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang (Hải Dương). Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Nhân Quyền. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Nhân Quyền cần tổ chức tổng kết kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, sau gần 5 năm thực hiện để rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm duy trì, nâng cao chất lượng từng tiêu chí đã đạt được. Thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào việc cơ giới hóa toàn bộ các khâu sản xuất nông nghiệp. Ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học và công nghệ để tạo được những bộ giống vật nuôi, cây trồng có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Coi trọng phát triển ngành nghề nhằm chuyển dịch hơn nữa lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực kinh tế khác. Tiếp tục phấn đấu để thu nhập bình quân đầu người gấp hai, gấp ba mức thu nhập hiện nay. Nắm vững quan điểm chỉ đạo phát huy quyền làm chủ thật sự của nhân dân, nhân dân là chủ thể đồng thời là người thụ hưởng kết quả đạt được trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch nước gửi lời thăm, chúc Tết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nhân Quyền.

Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mần ở 90 Lý Thường Kiệt, phường Trần Phú, TP Hải Dương; đồng chí Nguyễn Hoài Bắc, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Dương hiện cư trú tại 170 đường Lê Chân, phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương), và thương binh Nguyễn Duy Nhiếp, Đại tá QĐND đã về hưu ở số 6 đường Quán Thánh, phường Bình Hàn (TP Hải Dương). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, tỉnh Hải Dương tổ chức để nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của nhiệm kỳ đại hội này; tổ chức thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới.