Bộ đội biên phòng Quảng Bình tặng thiết bị phòng dịch cho tỉnh Khăm Muộn (Lào)

NDO -

Chiều 18/9, tại mốc giới 528 cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cùng đoàn công tác tổ chức trao tặng vật tư, thiết bị y tế, thuốc cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Bộ đội biên phòng Quảng Bình tặng trang thiết bị y tế phòng dịch cho lực lượng chức năng tỉnh Khăm Muộn (Lào).
Bộ đội biên phòng Quảng Bình tặng trang thiết bị y tế phòng dịch cho lực lượng chức năng tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Gần đây, dịch Covid-19 tại nước bạn Lào tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, các ca bệnh F0 trong cộng đồng chưa có dấu hiệu giảm. Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muộn cũng đang căng mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ biên giới.

Chia sẻ với những khó khăn của lực lượng tỉnh vũ trang tỉnh bạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình trao tặng các vật tư, thiết bị y tế, thuốc cho Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Khăm Muộn, gồm dụng cụ test nhanh Covid-19, trang phục bảo hộ phòng dịch, găng tay và khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, dung dịch sát khuẩn, tấm kính chắn giọt bắn cùng nhiều cơ số thuốc y tế trị giá hơn 600 triệu đồng.

Đại tá Trịnh Thanh Bình cho biết, dù hiện nay, tỉnh Quảng Bình cũng đang gặp khó khăn do dịch Covid-19, song với tình cảm gắn bó keo sơn, đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung, lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Quảng Bình vẫn dành tặng các thiết bị phòng dịch Covid-19 để giúp tỉnh bạn từng bước vượt qua khó khăn, chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Dịp này, lực lượng chức năng hai tỉnh cũng trao đổi về công tác phối hợp bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, kinh nghiệm phòng, chống dịch và bảo vệ an toàn cho lực lượng trước đại dịch Covid-19.

Trong diễn biến liên quan, thời gian gần đây, nhiều người nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo bị nhiễm Covid-19. Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 18/9 đến 6 giờ ngày 19/9), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện tám trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam, cách ly tập trung tại chốt biên phòng Cha Lo mắc Covid-19.