SEA Games 31 chính thức khởi tranh vào tháng 5/2022

NDO -

Sau cuộc họp vừa qua của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam, đề xuất thời gian tổ chức từ ngày 12/5 đến 23/5/2022 đã được thông qua.

Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Huệ giành 2 vị trí nhất, nhì ở đường chạy 5.000m nữ tại kỳ SEA Games 30. (Ảnh: Vietnamplus)
Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Huệ giành 2 vị trí nhất, nhì ở đường chạy 5.000m nữ tại kỳ SEA Games 30. (Ảnh: Vietnamplus)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam chủ trì cuộc họp cùng sự tham dự của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

Theo đó, Ban tổ chức SEA Games 31 đã báo cáo Chính phủ về thời gian dự kiến tổ chức đại hội là từ ngày 12/5 đến 23/5/2022 với đơn vị đăng cai chính tại TP Hà Nội và tại một số tỉnh vệ tinh khác như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang.

Ban tổ chức cũng xin ý kiến Ban Chỉ đạo về việc cần có thêm những địa điểm thi đấu dự trù khác, để nếu xảy ra tình huống bất khả kháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nước chủ nhà Việt Nam sẽ không rơi vào thế bị động.

Sau khi nghe báo cáo từ các bên liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cân nhắc và thông qua đề xuất tổ chức SEA Games từ ngày 12/5 đến 23/5/2022, thời gian tranh tài sẽ gói gọn trong 11 ngày.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bên liên quan để đưa ra phương án tổ chức lễ khai mạc. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp Bộ Y tế để đưa ra phương án tổ chức SEA Games 31 phù hợp và an toàn, bảo đảm yêu cầu phòng, chống Covid-19.