Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nam Phi Naledi Pandor tại Pretoria, Nam Phi năm 2022. Ảnh: CGTN

Sóng gió trong quan hệ Mỹ-Nam Phi

Quan hệ song phương giữa Mỹ và Nam Phi trải qua quãng thời gian đầy sóng gió, trong bối cảnh thế giới xảy ra nhiều mâu thuẫn chưa thể hàn gắn. Cả Nam Phi và Mỹ đều coi trọng quan hệ song phương, giới chuyên gia nhận định, hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì và tăng cường hợp tác.
Trong hai ngày 17-18/4, hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ nhằm đạt được sự nhất trí trong việc đối phó với những thách thức đang diễn ra hiện nay. (Ảnh: TTXVN phát)

EU tìm đồng thuận trước hàng loạt thách thức

Trong hai ngày 17 và 18/4, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tham dự Hội nghị thượng đỉnh bất thường tại thủ đô Brussels của Bỉ, tìm kiếm đồng thuận để đối phó với nhiều thách thức. Hàng loạt vấn đề đã được bàn thảo, từ bạo lực leo thang tại Trung Ðông, thách thức an ninh toàn cầu đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới để tăng sức cạnh tranh của châu Âu trên thị trường toàn cầu.
Sáng 18/4, tức ngày 10 tháng 3 Âm lịch, tại thủ đô Vientiane, Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. (Ảnh: Hải Tiến)

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài hướng về nguồn cội

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, sáng 18/4, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan Việt Nam, cùng đông đảo đại biểu cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Lào.
Người dân thành phố Bengaluru, miền nam Ấn Ðộ xếp hàng lấy nước. (Ảnh REUTERS)

Ấn Độ đối phó cuộc khủng hoảng nước

Những dữ liệu mới nhất của Chính phủ Ấn Ðộ chỉ ra, mực nước tại các hồ chứa chính của quốc gia Nam Á này đã chạm mức thấp nhất trong 5 năm qua. Nhiều cảnh báo về nguy cơ thiếu nước và điện năng được đưa ra trước mùa hè với những đợt nắng nóng cực độ sắp tới, khi lượng nước tích trữ có thời điểm giảm xuống mức 35% công suất khiến nhiều thành phố phía nam Ấn Ðộ cạn kiệt nước.
Các quan chức ngoại giao G7 và EU thảo luận về căng thẳng ở Trung Ðông. (Ảnh REUTERS)

Kêu gọi tăng cường hàng cứu trợ vào Gaza

Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) tiếp tục báo động về khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17/4, người đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini nêu rõ, nạn đói do con người gây ra đang “bóp nghẹt” dải đất ven biển này. Tại miền bắc Gaza, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong cao.
Trung Quốc đứng đầu trong các quốc gia có lượng du khách đông nhất tới Thái Lan trong dịp Tết Songkran. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Songkran năm đầu tiên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể

Thái Lan vừa tổ chức Tết cổ truyền Songkran hết sức thành công sau khi nước này được UNESCO công bố quyết định công nhận Songkran là di sản văn hóa phi vật thể vào ngày 6/12/2023. Trước Songkran, nghệ thuật biểu diễn Khon, massage Thái và múa Nora đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. (Ảnh TTXVN)

Khai phá tiềm năng hợp tác giữa New Zealand và các quốc gia Đông Nam Á

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đang có chuyến công du ba quốc gia Đông Nam Á gồm Singapore, Thái Lan và Philippines. Chuyến thăm không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác thương mại giữa New Zealand và khu vực phát triển năng động ASEAN, mà còn là bước đi chiến lược của Wellington nhằm tăng cường vai trò, tiếng nói tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Khan Younis, miền nam Gaza. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Liên hợp quốc thúc giục hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông

Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi giảm leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi “hạ nhiệt ngay lập tức” các hành động thù địch tại khu vực này. Trước đó, tại cuộc họp khẩn cấp ngày 14/4 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng cảnh báo Trung Đông đang bên bờ sụp đổ và giờ là lúc các bên phải lùi lại một bước.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao và Hội nhập Khu vực của Ghana. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Từ ngày 16 đến 17/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và làm việc tại Ghana. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng có các cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao và Hội nhập Khu vực Kwaku Ampratwum Sarpong; gặp Bộ trưởng Lương thực và Nông nghiệp Bryan Acheampong, Thứ trưởng Công thương Nana Ama Dokua Asiamah-Adjei và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Clement Osei Amoako.
Hệ thống chống tên lửa của Israel kích hoạt phản ứng sau khi Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel, nhìn từ Ashkelon, Israel, ngày 14/4/2024. (Ảnh: Reuters)

Lo ngại xung đột lan rộng tại Trung Đông

Reuters dẫn nguồn tin Chính phủ Israel cho biết, ngày 16/4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập cuộc họp nội các thời chiến lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, nhằm thảo luận về phản ứng với cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel hôm 13/4. Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi tuyên bố, nước này sẽ có hành động đáp trả, song không nêu kế hoạch chi tiết.
Bà Caroline Nyamayamombe, Trưởng đại diện UN Women Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực bình đẳng giới

Việt Nam vừa được bầu vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027. Trưởng đại diện UN Women Việt Nam, bà Caroline Nyamayemombe nhấn mạnh đây là sự ghi nhận quan trọng từ cộng đồng quốc tế về cam kết kiên định của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
Người dân Thái Lan và du khách tham gia hoạt động té nước trong Tết Songkran. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Songkran tạo “cú huých” cho nền kinh tế Thái Lan

Tết cổ truyền Songkran không chỉ là một trong những động lực chính để Chính phủ Thái Lan thúc đẩy “quyền lực mềm” và cạnh tranh với các quốc gia khác, mà còn tạo ra cơ hội vàng để kích thích nền kinh tế trong ngắn hạn. Riêng trong lĩnh vực du lịch, hơn 10 triệu du khách nước ngoài đã đến Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến 14/4 và dự kiến các hoạt động liên quan Songkran sẽ được tổ chức đến ngày 21/4.
back to top