Hộp thư bạn đọc
Chương trình
truyền hình
Dự báo thời tiết
 Giá cả
Cập nhật 03:57 ngày 01-08-2010 GMT+7
NDĐT - THỜI NAY - Căng thẳng giữa Venezuela và Colombia tuần qua lại bùng phát sau khi Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, ngày 23-7, tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Colombia do Bogota cáo buộc Caracas hậu thuẫn và chứa chấp các nhóm du kích vũ trang Colombia trên lãnh thổ Venezuela.

ND - Ông Bê-ni-nô Noi-noi A-ki-nô, 50 tuổi, ứng cử viên của đảng Tự do, trở thành Tổng thống thứ 15 của Phi-li-pin sau khi được QH chính thức phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 10-5 vừa qua.

Thông tin trong trang điện tử www.aseanmattersforamerica.org chuyên cung cấp thông tin về quan hệ giữa Hiệp hội các quốc gia Ðông - Nam Á (ASEAN) và Mỹ cho biết:

ND - Hy Lạp đã tiến hành hàng loạt biện pháp nhằm đối phó cuộc khủng hoảng thâm hụt ngân sách và nợ công, có nguy cơ lan rộng ở châu Âu. Thủ tướng Hy Lạp G.Papandreou đã liên tiếp thăm Luxemburg, Ðức, Pháp và Mỹ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. EU cũng có động thái tích cực nhằm tránh để cuộc khủng hoảng của Hy Lạp trở thành "cuộc phá sản quốc gia".

ND- Tổng thống Venezuela H.Chavez nêu rõ, Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA), gồm chín nước Mỹ la-tinh, chủ trương bảo vệ quyền của "Mẹ Trái đất", bảo vệ quyền của nhân dân và đề xuất một mô hình phát triển nhân đạo, với công bằng xã hội, bình đẳng và tự do.

ND - Ngày mai (7-3), gần 19 triệu cử tri Iraq sẽ đi bỏ phiếu bầu QH 325 ghế. Ðây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt đầu rút quân khỏi các thành phố Iraq tháng 6-2009, được xem như "phép thử" về tiến trình hòa giải dân tộc ở Iraq và quyết định liệu Mỹ có thể thực hiện  kế hoạch rút quân hoàn toàn khỏi nước này  vào cuối năm 2011 hay không.

ND - Chính trường Sri Lanka đang chia rẽ sau khi Tổng thống nước này M.Rajapaksa giải tán QH khóa 13, ấn định tổng tuyển cử trước thời hạn hai tháng, vào ngày 8-4 tới. Trong khi Tổng thống tự tin Liên minh tự do nhân dân thống nhất (UPFA) mà nòng cốt là Ðảng Tự do Sri Lanka (SLFP) do ông lãnh đạo sẽ giành   thắng lợi "dễ dàng" trong cuộc bầu cử này thì hai đảng đối lập chính, gồm Quốc dân thống nhất (UNP) và Mặt trận giải phóng nhân dân (JVP), cũng nỗ lực để không bị thua cuộc.

ND - Châu Âu đang chứng kiến làn sóng biểu tình và bãi công lớn nhất trong hơn 40 năm qua, do những hệ luỵ của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Người lao động bất bình về các chính sách của chính phủ và giới chủ thời kỳ "hậu khủng hoảng" thắt chặt chi tiêu, giảm lương, phúc lợi xã hội và sa thải công nhân. Khẩu hiệu đình công là đặt con người và nhu cầu thiết yếu lên trên thị trường và lợi nhuận.

ND- Theo LHQ, hiện trên thế giới có hơn hai tỷ người vẫn không được tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại mà phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu truyền thống và phi thương mại như gỗ, chất thải nông nghiệp, phân động vật... để đun nấu và thắp sáng. Vấn đề này đã tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe con người và điều kiện kinh tế - xã hội ở nông thôn.

ND - Sự sụp đổ của Chính phủ Hà Lan bắt nguồn từ việc các phe phái trong liên minh cầm quyền không đạt được nhất trí về quyết định kéo dài sự có mặt của binh sĩ Hà Lan tại Afghanistan. Sự tan rã của chính phủ xứ sở hoa tuy-líp cũng phản ánh thái độ lưỡng lự của nhiều nước châu Âu trong việc gửi thêm quân hoặc kéo dài sứ mệnh quân sự tại Afghanistan.

ND - Cuối tháng 1-2010, Nga và NATO phê chuẩn khung hiệp ước hợp tác quân sự, bước đi quan trọng hướng tới khôi phục đầy đủ quan hệ song phương. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lại rộ lên những nghi ngại chung quanh các vấn đề chủ chốt từng gây mất lòng tin trong quan hệ giữa Nga với NATO và Mỹ: NATO xúc tiến mở rộng liên minh, đi kèm triển khai chiến lược an ninh mới; Mỹ tiếp tục kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu.

ND- Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn chưa kết thúc. Nền kinh tế thế giới đang đứng trước hai mối đe dọa: nguy cơ tiềm ẩn của nền kinh tế Mỹ với tỷ lệ thất nghiệp tăng bất thường và cuộc khủng hoảng nợ công hơn 53 tỷ euro của Hy Lạp có thể tạo hiệu ứng sụp đổ dây chuyền toàn khu vực đồng tiền chung châu Âu.

ND- Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế Anh (IISS) cảnh báo, mối đe dọa từ các cuộc tiến công sử dụng công cụ internet ngày càng lớn đối với an ninh quốc tế và vũ khí mạng có thể được các nước lựa chọn sử dụng để giải quyết các cuộc xung đột trong tương lai.

Phi lý (9-2)
ND-Nhà văn nữ Nam Phi, người đoạt Giải Nobel Văn học năm 1991 N.Gordimer kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ B.Obama chấm dứt lệnh bao vây, cấm vận kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ qua đối với Cuba. Bà Gordimer lên án mạnh mẽ các chính sách hà khắc mà chính quyền Oa-sinh-tơn áp đặt đối với Cuba, đòi Mỹ dỡ bỏ ngay lập tức tất cả các biện pháp trừng phạt và tẩy chay quốc gia này.

Quỹ Xanh (8-2)
ND- Theo LHQ, biến đổi khí hậu (BÐKH) làm tăng gấp bốn lần số các vụ thiên tai trong mười năm qua và dân số thế giới sẽ lên chín tỷ người vào năm 2050, trong đó 75% số người nghèo là nông dân ở các nước đang phát triển. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nêu rõ, thúc đẩy phát triển bền vững và ứng phó BÐKH là những ưu tiên hàng đầu của LHQ.
< Quay lại ^ Về đầu trang
Tim kiem tin bai da dang
 TÌM KIẾM
En Tlx Vni
Tìm theo chi tiết

Trang chính Chính trị | Kinh tế | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | Khoa học - Giáo dục - Tin học | Văn hoá | | Thế giới | Thể thao | Tết 2009 | Trang Hà Nội | Tết 2010 | World Cup 2010 |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: