Từ ngày 25-3, Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

NDO -

NDĐT – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (23-3), ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng ngày 25-3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta, đến ngày 26-3 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường.

Khu vực Hà Nội từ chiều ngày 25-3 trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.
Khu vực Hà Nội từ chiều ngày 25-3 trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày 25-3 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ chiều và đêm 25-3 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ trưa và chiều ngày 25-3, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trung du phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C.

Hà Nội từ chiều ngày 25-3 trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.

Từ ngày 25-3, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Từ ngày 26-3, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23-3 tại các địa phương trên cả nước:

Phía tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.