Không được lơ là trong việc phòng, chống dịch cúm gia cầm

Tại buổi giao ban thường kỳ ngày 3-5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống cúm trên người cho biết, từ ngày 14-11-2005 đến nay, tức là gần sáu tháng cả nước không phát hiện thêm trường hợp nào nhiễm cúm A (H5N1).

Các hoạt động giám sát, phòng, chống dịch vẫn được duy trì bảo vệ kết quả đạt được. Bên cạnh đó, ý thức của người tiêu dùng trong việc sử dụng gia cầm, sản phẩm từ gia cầm cũng từng bước được nâng cao (sử dụng gia cầm sạch, có nguồn gốc) góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ thành quả đạt được. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong việc nỗ lực phòng, chống căn bệnh này.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo quốc gia đánh giá mức độ cảnh báo dịch ở nước ta vẫn chưa được hạ thấp, vì tại các nước trong khu vực vẫn còn dịch cúm trên gia cầm cũng như cúm A (H5N1) trên người. Do vậy, ngành y tế cũng như người dân vẫn phải đề cao ý thức, không lơ là trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch đã đề ra.