Các nước ủng hộ Trung Quốc trước thềm Olympic Bắc Kinh 2008

ND - Theo Tân hoa xã, nhiều nước bày tỏ ủng hộ Trung Quốc trong việc chuẩn bị Olympic Bắc Kinh 2008.

Ngày 22-3, Chính phủ Cuba ra tuyên bố khẳng định, sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Chính phủ Trung Quốc tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008, phê phán mưu đồ của các thế lực thù địch âm mưu phá hoại và cản trở công tác tổ chức đại hội thể thao thế giới.

Chính phủ Mauritius khẳng định, các hành động ly khai là không thể chấp nhận và không được phép ở bất cứ quốc gia nào; ủng hộ quan điểm của Chính phủ Trung Quốc lên án gắn các vụ bạo lực ở khu tự trị Tây Tạng với việc tổ chức Olympic 2008.

Bộ Ngoại giao Madagascar tuyên bố Tây Tạng là vấn đề nội bộ Trung Quốc; phản đối lợi dụng việc này để tẩy chay Olympic; Tổng thống nước này sẽ tới Bắc Kinh tham dự sự kiện thể thao lớn nhất của thế giới.

Bộ Quan hệ đối ngoại Burundi cực lực lên án các vụ bạo động ở Lhasa; ủng hộ chính quyền Trung Quốc xử lý vụ việc theo pháp luật.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Sudan cho biết, Chính phủ Sudan ủng hộ Trung Quốc tiến hành các biện pháp cần thiết để khôi phục trật tự tại Tây Tạng.

Trong cuộc gặp Ðại sứ Trung Quốc tại Thủ đô Nicosia, Bộ trưởng Ngoại giao CH Síp khẳng định, Síp ủng hộ chính sách một Trung Quốc; phản đối chính trị hóa sự kiện Olympic Bắc Kinh 2008.

Bộ Ngoại giao Albania tuyên bố lên án các hành động bạo lực ở Lhasa; tin tưởng Trung Quốc sẽ khôi phục ổn định tại đây...