Ủng hộ quyền thay năm cầu thủ trong mỗi trận đấu

Theo thống kê của Gracenote, tại vòng 1/8 và tứ kết EURO 2020, trung bình có 0,75 bàn thắng được ghi bởi những cầu thủ vào sân thay người. Ðây là tỷ lệ cao nhất tại các vòng đấu loại trực tiếp từ năm 1996 đến nay. Một trong những nguyên nhân mang tới hiệu quả này là do việc áp dụng quy định mới của UEFA cho phép các đội có quyền thay năm cầu thủ trong mỗi trận đấu. 

Các cầu thủ Anh tập luyện trước trận bán kết với Ðan Mạch.
Các cầu thủ Anh tập luyện trước trận bán kết với Ðan Mạch.

Với quyền này, các huấn luyện viên có điều kiện để tung vào sân những cầu thủ cần thiết ở từng thời điểm, tạo ra sự chuyển biến của trận đấu.

Quy định này hiện chỉ được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sử dụng tạm thời nhằm giảm khó khăn cho đội bóng ở các giải đấu do dịch Covid-19 cho đến tháng 12/2022, nhưng dư luận đang ủng hộ để quy định này trở thành chính thức tại các giải đấu.