20 người dương tính với ma túy trong quán karaoke XO

NDO -

Chiều tối 17-3, theo nguồn tin từ cơ quan công an, vụ nổ súng tại quán karaoke XO (đường Nguyễn Minh Đường, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cùng ngày làm một người chết và ba người bị thương.

Ngành chức năng khám nghiệm hiện trường sáng cùng ngày.
Ngành chức năng khám nghiệm hiện trường sáng cùng ngày.

Ngành chức năng đã làm việc với 35 đối tượng. Qua test nhanh, phát hiện 20 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, hai nhóm thanh niên đến quán karaoke để hát. Một lúc sau, hai nhóm này xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Những người hát tại đây nghe thấy bảy tiếng súng nổ và tháo chạy.

Sau vụ ẩu đả, Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1989, phường 2, TP Mỹ Tho) bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang để cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó. 

Ba thanh niên khác bị thương và được chuyển đến các bệnh viện cấp cứu, gồm: Đinh Tuấn Kiệt (sinh năm 1997, phường 4, TP Mỹ Tho), Nguyễn Thanh Triều (sinh năm 1997, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) và Nguyễn Tấn Quốc (sinh năm 1999, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho).

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện tám vỏ đạn trong phòng hát karaoke và ngoài đường; nhiều mảnh chai thủy tinh vỡ, nhiều vết máu.

Vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nổ súng ở quán karaoke, ba người thương vong