Bắt ba đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Đắk Lắk

NDO -

Sáng 18-7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt ba đối tượng liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản gây hoang mang cho người dân phố núi Buôn Ma Thuột.

Ba đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an thành phố Buôn Ma Thuột.
Ba đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an thành phố Buôn Ma Thuột.

Trước đó, từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, trên địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Khánh, Hòa Xuân và phường Khánh Xuân của thành phố Buôn Ma Thuột, vào ban đêm kẻ gian liên tục phá khóa cửa đột nhập nhà dân gây hoang mang dư luận.

Trước thực trạng đó, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã xác lập án điều tra. Đến sáng 18-7, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt nóng ba đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên gồm: Võ Quý Ly 23 tuổi, Lại Vi Hải 17 tuổi, Kiều Quốc Hiếu 18 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhóm này do đối tượng Võ Quý Ly cầm đầu. Mặc dù các đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã liều lĩnh, ra tay trộm cắp rất tinh vi và chuyên nghiệp.

Bước đầu, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ, từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, ba đối tượng đã gây ra gần 15 vụ trộm cắp, lấy nhiều tài sản có giá trị như: Tiền, vàng, xe máy, ti vi, điện thoại với tổng giá trị tài sản trộm cắp trên 200 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. 

Hiện nay Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, truy thu tài sản trả lại cho bị hại…

Kết quả khám phá án thành công, bắt giữ ba đối tượng của Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Buôn Ma Thuột là một thành tích xuất sắc trong đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm do Công an tỉnh Đắk Lắk phát động diễn ra từ ngày 15-7 đến ngày 14-9.