Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản hơn 1 tỷ đồng

NDO -

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, để điều tra, làm rõ về các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đối với hai vợ chồng ngụ khóm 13, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật.

Theo hồ sơ, khoảng 1 giờ sáng 6/9, đối tượng Trương Bình Chiến (sinh năm 1966, ngụ khóm 13, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai) cùng đồng bọn đột nhập lên ghe của một thương lái thu mua lúa, neo đậu tại kênh xáng Vĩnh Mỹ - Phước Long, thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Các đối tượng trộm 900 triệu đồng tiền mặt, trang sức hơn bốn lượng vàng, 1 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân của bị hại. Sau đó, Chiến đem số tài sản trộm cắp được về đưa cho vợ là Nguyễn Thúy Kiều, sinh năm 1972, để đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Qua khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng Công an thu giữ 185 triệu đồng, 3 lượng vàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản nêu trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Bình Chiến về hành vi “Trộm cắp tài sản” và quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thúy Kiều về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.