Long An khởi tố vụ án hai vợ chồng lén lút đi chợ đầu mối làm lây lan dịch bệnh

NDO -

Ngày 5/8, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, liên quan chùm ca bệnh Covid-19 xảy ra tại thị trấn Thủ Thừa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân liên quan vợ chồng anh P. làm lây lan dịch bệnh tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Long An).
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân liên quan vợ chồng anh P. làm lây lan dịch bệnh tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Long An).

Theo Công an huyện Thủ Thừa, ngày 15/7, Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa tiếp nhận anh V.T.P. (41 tuổi, ngụ ấp Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) đến khám bệnh với dấu hiệu sốt, ho, khó thở và đau ngực.

Trung tâm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế tiếp tục lấy mẫu thực hiện xét nghiệm PCR đối với chị L.H.D. (vợ của anh P.) cho kết quả  dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, ngành chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết nguồn lây truyền dịch bệnh, xác định anh P. và vợ thường xuyên đi đến chợ đầu mối Bình Điền (TP Hồ Chí Minh) và chợ đầu mối phường 2, TP Tân An (Long An) để mua cá về bán lại tại chợ thị trấn Thủ Thừa. Cả hai lén lút đi và về, không khai báo y tế.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vợ chồng anh P. còn tổ chức đám giỗ mời nhiều khách đến dự, tụ tập tại nhà làm lây lan dịch bệnh cho bốn người khác.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam