Phạt hành chính bốn trường hợp đăng thông tin sai sự thật về lũ lụt

NDO -

Ngày 28-10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai trường hợp trú tại TP Đồng Hới do đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về lũ lụt ở huyện Lệ Thủy gây hoang mang dư luận.

Thông tin sai sự thật đăng trên tài khoản Facebook “Tran Nguyen Truc Anh”.
Thông tin sai sự thật đăng trên tài khoản Facebook “Tran Nguyen Truc Anh”.

Theo đó, ngày 22-10, hai tài khoản Facebook “Tran Nguyen Truc Anh” của Trần Nguyên Trúc A. (SN 1989, trú tại ngõ 189, đường Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới) và “Nguyen Hong Anh” của Nguyễn Thị Hồng A. (SN 1987, trú tại tổ dân phố 2, Bắc Lý, TP Đồng Hới) cùng đăng tải thông tin khu vực xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy có cả trăm người chết do lũ lụt.

Tuy nhiên qua xác minh, Công an Quảng Bình xác định đây là thông tin sai sự thật.

Làm việc với Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình, Trần Nguyên Trúc A. thừa nhận khi tham gia từ thiện tại xã Hồng Thủy, do tiếp nhận không đầy đủ nên đã vội vàng đăng tải thông tin trên Facebook cá nhân mà không kiểm chứng, gây hoang mang trong nhân dân.

Còn Nguyễn Thị Hồng A. thì sau khi tiếp nhận thông tin từ tài khoản Facebook “Tran Nguyen Truc Anh” đã copy nội dung rồi đăng trên tài khoản của mình.

Căn cứ theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an tỉnh Quảng Bình quyết định xử phạt mỗi trường hợp năm triệu đồng.

Trước đó, ngày 23-10, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về tình hình lũ lụt ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy với số tiền năm triệu đồng/trường hợp.