Phạt tù hai đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch

NDO -

Sáng 30/7, Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, tiến hành xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1987, trú thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 01, Điều 330, Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo Phạm Văn Hiếu tại phiên tòa.
Bị cáo Phạm Văn Hiếu tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào chiều tối 24/7, tổ tuần tra lưu động Công an Phú Hòa phối hợp chính quyền xã Hòa An tiến hành tuần tra, bảo đảm anh ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Hòa An, huyện Phú Hòa.

Khi đến đoạn đường giao nhau giữa Quốc lộ 1A và quốc lộ 25, trong lúc tổ công tác đang làm việc, nhắc nhở  người dân không được tụ tập mua bán tại khu vực này, thì Phạm Văn Hiếu đi xe máy chở theo một người phụ nữ đi qua. Lực lượng làm nhiệm vụ đã cho dừng xe và đề nghị xuất trình giấy tờ, mục đích chính đáng khi ra đường (vì toàn tỉnh Phú Yên đang  thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ).

Lúc này Hiếu không chấp hành mà còn lấy gạch, đá đập xuống giải phân cách, hăm dọa, thách thức tổ tuần tra, rồi nằm ra mặt đường Quốc lộ 25 tiếp tục lớn tiếng chửi bới. Thấy vậy, ông Trương Công Bảo, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Phú Hòa đến yêu cầu Hiếu không được gây cản trở giao thông, Hiếu dùng mũ bảo hiểm đánh ông Bảo. Tổ tuần tra tiến hành khống chế, đưa Hiếu về Công xã Hòa An làm việc và tiến hành các thủ tục xử lý theo pháp luật.

Cũng cùng thời điểm trong sáng 30/7, Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Luân, sinh năm 1993, trú ở khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ; đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Minh Luân  45 ngày ngay sau khi phiên tòa kết thúc.

Phạt tù hai đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt phong tỏa kiểm dịch -0
 Bị cáo Trần Minh Luân bị bắt tạm giam ngay sau khi phiên tòa kết thúc.

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/7, sau khi uống rượu  xong, Trần Minh Luân là người thuộc diện F1 đang cách ly y tế tại nhà đã đi đến chốt phong tỏa tại khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, yêu cầu lực lượng trực chốt cho ra ngoài khu vực phong tỏa.

Mặc dù được lực lượng thi hành công vụ giải thích nhưng Luân không chấp hành mà về nhà đập chai thủy tinh làm hung khí tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ, gây thương tích cho một cán bộ. Sau đó, Luân bị khống chế đưa về Công an huyện xử lý.

Được biết, hai vụ án chống người thi hành công vụ nêu trên, được các cơ quan tố tụng áp dụng thủ tục rút gọn để xét xử làm gương, góp phần răn đe, giáo dục chung và tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan