Thái Bình xử phạt 7,5 triệu đồng người thông tin sai sự thật

NDO -

Chiều 16/7, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình Ngô Nguyên Long ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.D, lao động tự do, trú tại thôn Thanh Mai, xã An Thanh (Quỳnh Phụ, Thái Bình) do thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Bà D (bên phải) làm việc với cơ quan chức năng ngày 16/7
Bà D (bên phải) làm việc với cơ quan chức năng ngày 16/7

Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng, kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả là gỡ bỏ thông tin sai phạm đã đăng tải. Ông Long cho biết, nếu quá thời hạn 10 ngày (kể từ khi nhận quyết định), bà D không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 25/6 vừa qua, bà D sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận không đúng về diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương với nội dung: Thôn Thanh Mai có 5 ca dương tính, xe cứu thương đang trực sẵn ở Thanh Mai. Chuẩn bị ghi nhận những ca mới.

Vì bà D đang thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Quỳnh Phụ, cho nên đến hôm nay cơ quan chức năng mới triệu tập làm việc chính thức.

Tại buổi làm việc, bà D thừa nhận hành vi sai trái của bản thân do nông nổi, không tìm hiểu kỹ thông tin nên đã vội vàng có những bình luận bóp méo sự thật, gây hoang mang và ảnh hướng đến công tác phòng, chống dịch ở địa phương.