An Giang đặc cách xét tốt nghiệp THPT cho 3.295 thí sinh

NDO -

Sáng 6/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thông tin, tại tỉnh có 4.922 thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2021.

Xét nghiệm thí sinh dự thi ở huyện Châu Phú.
Xét nghiệm thí sinh dự thi ở huyện Châu Phú.

4.922 thí sinh này thuộc TP Châu Đốc và 3 huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, nhưng trước đó phải hoãn thi đợt 1 do địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngành giáo dục đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho tất cả cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kết quả tất cả cán bộ coi thi đều có kết quả âm tính; tất cả thí sinh đều có mặt để lấy mẫu, qua đó phát hiện 1 trường hợp cho kết quả dương tính.

Trước đó, chiều 5/8, có 3.295 thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp trên tổng số 4.922 thí sinh. Trong đó, có 3.273 thí sinh xin xét đặc cách từ trước, 22 thí sinh chuyển sang đặc cách vì qua kết quả xét nghiệm PCR xác định là đối tượng liên quan ổ dịch.

Như vậy, số thí sinh dự thi là 1.627; trong đó, có 2 thí sinh tỉnh Hậu Giang và 1 thí sinh tỉnh Kiên Giang gửi sang dự thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã bố trí 11 điểm thi tại TP Châu Đốc và 3 huyện  An Phú, Châu  Phú, Tịnh Biên; bố trí lực lượng cán bộ coi thi gồm 708 người. Hầu hết cán bộ coi thi đều đã được tiêm vaccin phòng Covid-19. Mỗi phòng thi chỉ bố trí 12 thí sinh, bảo đảm giãn cách phòng, chống dịch; tất cả thí sinh đều có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi vào tỉnh An Giang.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021