Một trường tiểu học ở Trung Quốc đưa "giáo viên AI" vào lớp tham gia giảng dạy

NDO -

Vừa qua, các bạn nhỏ lớp 3 trường Tiểu học Mai Lệ được chào đón một giáo viên “đặc biệt” với cái đầu tròn tròn cùng đôi tai màu hồng, có thể dạy tất cả các môn văn, toán, ngoại ngữ, khoa học. Đó chính là “Cô giáo AI” - Hoa Quân.

"Giáo viên AI" tham gia giảng dạy. (Ảnh: Sohu)
"Giáo viên AI" tham gia giảng dạy. (Ảnh: Sohu)

Đây là hoạt động "giáo viên thực và giáo viên AI cùng giảng dạy" do trường Đại học Sư phạm Hoa Nam và Trường Tiểu học Mai Lệ phối hợp thực hiện.

Theo đó, “Cô giáo AI” Hoa Quân và giáo viên thực cùng giảng dạy 1 tiết học, các giáo viên từ nhiều trường học ở quận Phúc Điền đến dự giờ hoặc xem qua truyền hình trực tiếp.

Trong tiết học, "cô giáo AI" đã "đốt cháy" lớp học bằng những chuyển động cơ thể phong phú, linh hoạt cùng ngôn ngữ giao tiếp vui tươi. "Giáo viên AI" còn biết khơi dậy tư duy của học sinh dựa trên thiết kế bài giảng đặc biệt, chú ý đến sự tiến bộ học tập của học sinh trong quá trình thảo luận nhóm, và đưa ra những lời khen ngợi, động viên kịp thời. Sau một buổi học, tất cả học sinh đều hết sức quan tâm và thích thú "cô giáo AI" dễ thương này.

Một trường tiểu học ở Trung Quốc đưa
"Cô giáo AI" đã chiếm trọn trái tim của các em học sinh. (Ảnh: Sohu) 

Ông Hoàng Quảng Húc, Hiệu trưởng trường tiểu học Mai Lệ cho rằng: “Trong giáo dục cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin mới, đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ giảng dạy sẽ là xu hướng tất yếu. Tất nhiên máy móc không bao giờ có thể thay thế hoàn toàn con người, bởi trong giảng dạy cũng rất cần cảm xúc”.

Việc đưa "giáo viên AI" vào lớp học sẽ giúp giảm bớt khối lượng công việc cho giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời kết hợp phương pháp giáo dục truyền thống đem lại hiệu quả giảng dạy và học tập cao.

Dự án phát triển “giáo viên AI” đã chính thức được đề xuất vào năm 2018. Viện Giáo dục cơ bản thuộc Đại học Sư phạm Hoa Nam và Phòng thí nghiệm Khoa học thần kinh giáo dục đạo đức và Trí tuệ nhân tạo phối hợp thực hiện dự án này, đến nay đã đưa “giáo viên AI” vào tham gia giảng dạy tại một số trường trung học và tiểu học.